Séc: Bộ trưởng Nội vụ không loại trừ khả năng chính phủ lại tuyên bố tình trạng khẩn cấp
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: internet |
Diễn biến dịch bệnh covid-19 trong những ngày qua tiếp tục phức tạp và bộ trưởng Nội vụ Jan Hamáček (ČSSD) thú nhận, rằng nếu số lượng người bị cách ly bắt buộc gia tăng chính phủ sẽ phải cân nhắc tới các biện pháp phòng chống như thời kỳ đầu- kể cả tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.
Cộng hòa Séc sẽ tổ chức bầu cử địa phương cấp Tỉnh và bổ xung vào Thượng viện theo nhiệm kỳ vào hai ngày 2 và 3 tháng Mười. Trong khi đó luật qui định những người bị cách ly bắt buộc không được tham gia bầu cử. Phát biểu với kênh truyền hình tư nhân CNN Prima News, Jan Hamáček cho rằng nếu số lượng cử tri phải tuân thủ nghĩa vụ cách ly gia tăng, đồng nghĩa với vấn đề tổ chức bầu cử bị đe dọa. Khả năng giải quyết phù hợp nhất là trì hoãn bầu cử. Bộ trưởng Nội vụ cũng thú nhận, nếu như tới hàng nghìn người buộc phải cách ly, nghĩa là tình hình còn xấu hơn cả trước khi bùng phát đại dịch hồi tháng Ba. “Sẽ buộc chính quyền phải phản ứng bằng những biện pháp đặc biệt nào đó. Trường hợp xấu nhất có thể nói đến cả trì hoãn bầu cử,” Jan Hamáček cho biết và bình luận, rằng đó chắc sẽ là khả năng cuối cùng. Diễn biến dịch bệnh phải tới mức căng thẳng, buộc chính quyền lại phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Trong khi đó hôm thứ Hai đầu tuần thứ trưởng Nội vụ Petr Mlsna vẫn bác bỏ khả năng hoãn bầu cử vì gây quá nhiều hệ lụy vì “kéo dài thời gian của nhiệm kỳ này và rút ngắn nhiệm kỳ sẽ kế nhiệm”. Nhưng Petr Mlsna cũng đề cập tới kinh nghiệm đã có trên thế giới, như ở Ba Lan, Hàn Quốc hay Serbia đã từng áp dụng biện pháp tương tự và thành công.
David Nguyen- ČTK
©Vietinfo.eu