Séc: Một nhà cung cấp trang bị EET lớn đã phá sản. Và sẽ còn tiếp tục
![]() |
Ảnh: Internet |
Công ty E.E.T.One đã tuyên bố vỡ nợ và đang làm thủ tục chuyển khách hàng của mình sang các công ty cạnh tranh. Đây là công ty lớn đầu tiên trong lĩnh vực mới mẻ này phải trả giá trong cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt.
Hàng loạt công ty đã lao vào mảng công nghệ tin học phục vụ cho EET (hệ thống quản lý doanh thu trực tuyến) mà Cộng hòa Séc áp dụng từ tháng 12 năm ngoái. Và hiện nay hầu như công ty nào cũng đang tồn kho hàng đống trang thiết bị.
“Thông báo quan trọng! Khách hàng kính mến,…đáng tiếc là chúng tôi phải chia sẻ, rằng tình hình kinh doanh của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ thống kê doanh thu trực tuyến đã diễn biến tiêu cực, nên từ ngày 28.06.2017 công ty đã bị đề nghị phá sản,” E.E.T.One vừa gửi thư thông báo cho các khách hàng của mình ngày 12 tháng Bẩy. Thông báo này cũng được công bố trên trang website của công ty.
E.E.T.One đề nghị với khách hàng những phương án giải quyết, như chuyển sang sử dụng dịch vụ của công ty Dotykačka, lớn thứ hai trên thị trường EET sau eKasa của hãng O2. Theo thông báo, thủ tục sang tên có thể tiến hành đến cuối tháng Bẩy.
Đại diện Dotykačka khẳng định đã bắt đầu tiếp nhận khoảng một nghìn khách hàng của E.E.T.One. “Đại diện thương mại của chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng. Ai đồng ý, chúng tôi sẽ cài đặt cho họ phần mềm của chúng tôi và giữ nguyên với họ các điều kiện hợp đồng cũ, hay chúng tôi đề nghị cho họ phần mềm của mình với giá ưu đãi,” Michal Wantulok từ công ty Dotykačka cho biết.
E.E.T.One được thành lập cuối năm 2014 vào thời điểm khi đã chắc chắn rằng hệ thống giám sát doanh thu trực tuyến sẽ được áp đặt tại Cộng hòa Séc. Năm ngoái E.E.T.One đã lỗ 39 triệu korun cùng với lô hàng ế tồn kho trị giá 37 triệu korun và khoản vay ngân hàng 98 triệu khác nữa. Theo một số nguồn tin, E.E.T.One đang nợ công ty quảng cáo hơn hai triệu và nợ lương nhân viên vài trăm nghìn korun nữa. Hầu như chắc chắn trong những ngày tới các chủ nợ khác nữa sẽ lên tiếng.
“Chắc chắn đây sẽ không phải là trường hợp cuối cùng- vấn đề chính nằm ở lượng hàng tồn đang tiếp tục bị mất giá trị, bởi đơn giản là nhiều công ty vẫn còn số tiền lớn nằm trong kho hơn là trong khách hàng,” František Brož, đại diện tiếp thị của hãng cạnh tranh Storyous, bình luận.
Các công ty cung ứng trang thiết bị phục vụ EET mọc lên như nấm sau mưa, nhất là cả vì những phán đoán chắc như định đóng cột của bộ Tài chính về số lượng tới hơn một phần tư triệu người kinh doanh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ EET chỉ riêng trong giai đoạn hai. Thế nhưng tình trạng khách hàng “tranh cướp” trang thiết bị EET đã không diễn ra cả trong giai đoạn một và hai và đến thời điểm trung tuần tháng Bẩy này mới chỉ có chính xác tổng cộng 151 461 người kinh doanh gửi doanh số của mình vào hệ thống EET trong tổng số 183 656 đối tượng nộp thuế đã đăng ký vào hệ thống hay yêu cầu cấp dữ liệu định danh. Nghĩa là bộ Tài chính đã thổi phồng con số dự đoán lên gấp đôi.
Và nay nhiều các công ty kinh doanh cung ứng trang thiết bị và dịch vụ EET đang ngồi ôm lượng hàng tồn kho khổng lồ và những kẻ “không chịu được nhiệt” sẽ lần lượt ra đi. Trước đó ít nhất một hãng nhỏ khác đã vỡ nợ- Dotykačka đã tiếp quản Rychlé Pokladny từ công ty OnePub chủ yếu cung cấp cho các nhà hàng, quán bar. “Đang diễn ra đàm phán với một số nhà cung ứng khác, và không loại trừ khả năng sẽ diễn ra những trường hợp phá sản khác nữa,” Michal Wantulok cho biết.
David Nguyen - Mf Dnes©Vietinfo