Séc ngữ không quá khó cho người ngoại quốc muốn có quyền vĩnh trú
![]() |
Ảnh: Internet |
Từ năm 2008 tại Cộng hòa Séc người nước ngoài không phải công dân EU nếu muốn có quyền vĩnh trú phải trải qua kỳ thi sát hạch Séc ngữ với trình độ mức A1. Trong chín năm qua đã có tổng cộng khoảng 64 nghìn người vượt qua thử thách này.
Theo thống kê đánh giá hệ thống sát hạch Séc ngữ mà bộ trưởng Giáo dục Stanislav Štech vừa đệ trình chính phủ giữa tuần trước, trong những năm gần đây tỉ lệ thành công vào khoảng 50 phần trăm.
Trong khi đó, số lượng người ngoại quốc muốn có qui chế vĩnh trú ở Cộng hòa Séc đang có xu hướng tăng và trình độ A1 là ở mức tối thiểu. Hiện nay đang có kế hoạch chuẩn bị nâng lên trình độ A2, nhưng tạm thời chưa rõ khi nào sẽ áp dụng. Theo hãng thông tấn ČTK, năm nay với mục đích này bộ Nội vụ đã trích từ ngân sách của mình 3 triệu korun. Bộ trưởng Giáo dục Stanislav Štech đề nghị trong năm 2018 thêm khoảng 1,6 triệu korun nữa.
Sát hạch Séc ngữ vì mục đích vĩnh trú gồm hai phần, kiểm tra vấn đáp và viết. Lần thi thứ nhất miễn phí và lệ phí của những lần tiếp theo là 1500 korun và không giới hạn lần thi. Điều kiện khác nữa để có thể nhận được quyền vĩnh trú là 5 năm cư trú hợp pháp liên tục trên lãnh thổ. Không áp dụng các điều kiện này đối với ới công dân EU và thân nhân.
Nhóm người ngoại quốc đông nhất tham gia sát hạch tiếng Séc vì mục đích vĩnh trú là Ukraine, Việt Nam và Nga. Cho đến ngày 30.04.2017 đã có 36.789 người Ukraine, 10.884 người Việt Nam và 5878 người Nga thành công trong các kỳ kiểm tra.
David Nguyen - ČTK©Vietinfo