Séc: Người Việt nhận viện trợ tổ chức chống ma túy
![]() |
Chương trình tuyên truyền chống ma túy tại Cheb. Ảnh: Aktualne. |
Trước sự gia tăng ma túy ở biên giới Đức-Séc, Bộ nội vụ Séc gần đây đã khởi xướng chương trình viện trợ “Phòng chống tội phạm ma túy ở vùng biên giới“, trong đó có sự góp mặt của Hội Séc-Việt.
Cùng hợp tác với Bộ nội vụ Séc và cả phía Đức, cộng đồng Việt Nam đã tham gia tuyền truyền chống tội phạm ma túy. Hoạt động này hiện nay đã tổ chức được 2 buổi gặp gỡ, đó là vào ngày 25.3.2013 tại Ústí nad Labem. và 23.4.2013 tại Cheb.
Ngoài Hội Séc-Việt và Hội người Việt Nam tại Séc, chương trình được chuẩn bị bởi cả đại diện của chính quyền Việt Nam, tức Đại sứ quán VN tại Séc. Theo đại sứ Đỗ Xuân Đông, Việt Nam đã sẵn sàng để tiếp nhận những phương án cần thiết ngăn chặn sự phát triển tội phạm ma túy tại Séc.
"Một thỏa thuận giữa 2 nước đang hứa hẹn rằng những công dân Việt Nam lĩnh án tù vì liên quan đến ma túy sẽ ngồi tù Việt Nam, nơi mà kỉ luật nghiêm khắc hơn," đại sứ cho biết trong buổi gặp gỡ tại Cheb. Theo ông, một nhóm chuyên gia đặc nhiệm về ma túy sẽ được gửi sang Séc để hợp tác với các chuyên gia của Bộ nội vụ trong chương trình phòng chống cần sa này.
Trước đây, ở Ústí nad Labem, đại sứ Đỗ Xuân Đông cũng đã lên tiếng công nhận rằng có xảy ra tình trạng sản xuất ma túy do người Việt điều hành, tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây chỉ là hành động của cá nhân và một số cá nhân hoặc gia đình.
“Sứ quán nhận biết được rằng trong nhiều trường hợp, đã có thể chứng minh rằng người Việt trồng cần sa và sản xuất cũng như phân phối ma túy,“ thị trưởng Cheb Pavel Vanoušek nói hôm 23.4.2013.

Đại sứ và thị trưởng Cheb. Ảnh: karlovarskenovinky.cz.
Tại buổi họp này, có nhiều ý kiến cho rằng điều nguy hiểm nhất của ma túy, đó là nó có nguy cơ gây ảnh hưởng tới lớp trẻ Việt Nam, trong khi chúng và hầu hết người Việt đều là những công dân lịch sự và mẫu mực. Đối với những cá nhân tham gia buổi họp, lời kêu gọi tuyên truyền phòng chống ma túy đã được cất lên từ một quan chức cấp cao Việt Nam, trong đó yêu cầu mỗi người, nếu thấy nghi ngờ, có thể gọi điện báo đến các đường dây đặc biệt.
“Tôi hoan nghênh sáng kiến của sứ quán Việt Nam. Tôi cũng chào mời sự hợp tác chung cả từ phía chúng tôi, nghĩa là cảnh sát thành phố Cheb và các nhân viên phòng kinh doanh,“ thị trưởng Vanoušek cho biết thêm.
Ngoài Ústí nad Labem và Cheb, các buổi họp "Nói không với ma túy" sẽ còn diễn ra tại 3 tỉnh khác ở Séc. Theo kênh truyền hình Séc ČT, Bộ nội vụ Séc viện trợ cho việc tổ chức các hoạt động này 1,5 triệu korun.
Phóng sự về ma túy ở biên giới Đức-Séc. Nguồn: ČT24.
Nghiêm Trang – vietinfo.eu Aktualne, Karlovarskenovinky