Séc: Phe đối lập muốn kiện tổng thống vì tội phản quốc
![]() |
Ảnh: Internet |
Phe đối lập trong Quốc hội đang cân nhắc khả năng kiện tổng thống Miloš Zeman vì tội phản quốc. Họ bất bình vì mặc dù thủ tướng và Ngoại trưởng- mà như đã biết thuộc phe của tổng thống- bác bỏ lí sự của người Nga cho rằng độc chất novichock có thể xuất xứ từ CH Séc, nhưng Miloš Zeman vẫn trao nhiệm vụ cho Cục Tình báo dân sự truy tìm xem liệu trên lãnh thổ Séc có loại độc chất này hay không.
“Nếu bộ trưởng có thẩm quyền đã nói, là độc chất không có xuất xứ từ nước ta, nhưng tổng thống lại ra lệnh cho Tình báo dân sự (BIS) điều tra, như vậy đã bác bỏ tuyên bố của bộ trưởng, thì đã tới giới hạn hành vi phản quốc. Thượng viện cần phải hành động,” chủ tịch Đảng các Nguyên lão (STAN) Petr Gazlík tuyên bố.
“Tôi cho rằng đơn kiện này có cơ hội được Thượng viện thông qua, nhưng tại Quốc hội sẽ phức tạp hơn nhiều. Sau đó sẽ phụ thuộc vào phán quyết của Tòa Hiến pháp,” chủ tịch nhóm nghị sĩ STAN Jan Farský bình luận.
Chủ tịch TOP 09 Jiří Pospíšil cho biết đảng này sẽ ủng hộ ý định kiện tổng thống của STAN, nhưng đồng thời lưu ý, rằng hầu như chắc chắn không tìm được đủ đa số hậu thuẫn tại hai viện quốc hội. Mặc dù vậy, theo Jiří Pospíšil nỗ lực kiện tổng thống Miloš Zeman ít nhiều cũng có ý nghĩa tượng trưng bác bỏ hành vi của tổng thống. Theo nữ chủ tịch TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, hành động của Miloš Zeman đã không còn có thể gọi là nô lệ ngây thơ nữa.
Cựu chủ tịch TOP 09 Miroslav Kalousek không tiếc lời báng bổ: “Mức độ nô lệ phản quốc của tổng thống CH Séc đối với ngoại bang đã vượt mọi giới hạn.” Theo Miroslav Kalousek, BIS thay vì tìm kiếm độc chất novichock, thì nên quan tâm tới “nguy cơ an ninh của tổng thống Nga ở Lâu đài Praha lớn như thế nào.”
Nữ nghị sĩ ODS nguyên chủ tịch Quốc hội Miroslava Němcová khẳng định tổng thống Miloš Zeman đã bôi nhọ danh dự CH Séc, đồng thời cho rằng không thể thành công bằng kiện vào tội phản quốc.
Theo nữ bộ trưởng Quốc phòng Karla Šlechtová (ANO), quyết định của tổng thống Miloš Zeman ra lệnh cho cục trưởng Tình báo (BIS) Michal Koudelka, để cơ quan này truy tìm xem liệu trên lãnh thổ CH Séc có nơi nào phát triển hay tàng trữ độc chất novichock hay không, không phải là nhiệm vụ thừa hay vô ích. “Với cương vị bộ trưởng Quốc phòng tôi khẳng định lại, rằng trên lãnh thổ Séc không hề có novichock,” Karla Šlechtová đồng thời tuyên bố.
Tại Anh độc chất novichock đã được sử dụng để tấn công cựu điệp viên Sergey Skripal. Trước đó phía Nga từng tuyên bố CH Séc có thể là một trong số vài quốc gia nghiên cứu phát triển novichock. Thủ tướng Andrej Babiš thuộc dạng cánh hẩu của tổng thống Miloš Zeman cực lực bác bỏ luận điệu này của Nga. Để đoàn kết với Anh quốc, CH Séc quyết định trục xuất ba nhân viên ngoại giao Nga, những người này cùng toàn thể gia đình phải rời khỏi lãnh thổ Séc muộn nhất đến ngày 01 tháng Tư.
David Nguyen - ČTK ©Vietinfo