Séc: Thợ nề thu nhập cao hơn người có trình độ đại học. Nhưng vẫn thiếu trầm trọng!
![]() |
Ảnh minh họa |
Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ cảnh báo trước nguy cơ ngành xây dựng bị suy kiệt. Hiện trên thị trường đang thiếu khoảng 200 nghìn thợ nề và trong tháng Sáu khi mùa xây dựng lên đỉnh điểm số thợ thiếu hụt có thể tới nửa triệu.
Mặc dù nhiều thợ xây có thu nhập cao hơn hẳn những người có bằng cấp, nhưng mối quan tâm theo học nghề thợ nề ở Séc không hề tăng mà vẫn tiếp diễn xu hướng ngược lại. "Tình hình đã tồi tệ quá mức tuyệt vọng. Hiện nay ước tính đang thiếu khoảng 200 trăm nghìn. Đến cuối năm có thể gấp đôi hay hơn nữa, trong khi đó số học sinh tốt nghiệp ngành này giảm liên tục," chuyên viên kinh tế Ivan Jáč từ Đại học Tổng hợp Kỹ thuật ở Liberec chia sẻ.
"Với thợ nề, trong 12 năm qua số lượng đã giảm 68 phần trăm. Đáng lo ngại, là tình hình không ổn định và trong những năm gần đây mức suy giảm lên tới gần 20 phần trăm," chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ CH Séc Karel Havlíček nhấn mạnh.
Để so sánh, trong năm 2005 có thêm 750 thợ nề tốt nghiệp ra trường tại Séc thì hiện nay con số này chỉ vào khoảng hơn 200 người mỗi năm.
"Có thể thấy, là trong năm năm tới mỗi năm có thêm một trăm thợ nề, mà điều này thị trường không thể chấp nhận," Karel Havlíček lưu ý.
Hiện nay các công ty xây dựng ở Séc đã tranh giành nhau từng tay thợ nề. Tìm kiếm ở tất cả những nơi có thể. Mười năm trước ví dụ từ trường nghề ở Liberec mỗi năm khoảng 35 thợ nề tốt nghiệp. Hiện nay cao nhất là 10 người. "Thậm chí chúng tôi phải nhập môn nề với mộc, để có thể thành lớp đủ sĩ số," bà Eva Menšíková từ trường Trung cấp máy, xây dựng và vận tải Liberec cho biết. Phat ngôn viên Ủy ban Tỉnh Liberec Filip Trda cho hay, địa phương từ lâu đã có phương án hỗ trợ, ví dụ như nếu học viên theo học đều và kết quả tốt có thể nhận được học bổng.
Nhưng mặc dù điều kiện cởi mở, mức suy giảm mối quan tâm tới các ngành nghề thủ công vẫn không thể chặn đứng. Và với nhà nước thì sẽ sớm phải trả giá. "Có thể tác động rất tiêu cực tới thuế thu nhập mà nhà nước lẽ ra thu được, mà mỗi năm có thể tới 100 tỉ," chuyên viên kinh tế Ivan Jáč giải thích.
Sẽ cần phải tìm người Ba Lan, Ukraine hay Slovakia để thay thế cho thợ thủ công Séc. "Không có gì phải xấu hổ. Hy vọng là sinh viên trẻ sẽ sớm hiểu. Bởi thợ thủ công lành nghề nhiều khi có thu nhập cao hơn hẳn những người có bằng cấp đại học," Eva Menšíková bổ xung.
David Nguyen- TN.cz
©Vietinfo.eu