Séc-Slovakia

Séc: Thuế giá trị gia tăng chắc hẳn sẽ tăng lên

Cập nhật lúc 02-07-2010 16:26:40 (GMT+1)

 

Các đảng phái ODS, TOP 09 và Việc công đã thống nhất tăng mức thấp của thuế giá trị gia tăng, hiện đang là 10%.


Chủ tịch Hội nghị sĩ của TOP 09 Petr Gazdík đã tuyên bố như vậy. Nhưng tăng lên bao nhiêu thì còn phải tiếp tục đàm phán.

“Chúng tôi sẽ nói về việc sẽ là bao nhiêu phần trăm, nhưng chúng tôi triệt để yêu cầu việc tăng thuế giá trị gia tăng sẽ không phải là thu nhập của ngân sách như hiện tại, để tiền thu được không bị tan biến trong ngân sách và không được dùng vào việc gì cả. Mức thuế giá trị gia tăng cao hơn này phải được dùng cho hệ thống lương hưu,” ông tuyên bố.

Hiện nay Séc có 2 mức thuế giá trị gia tăng là 10% và 20%. Trước đây nhóm chuyên viên cố vấn của bộ trưởng Tài chính và bộ trưởng Lao động và Xã hội đã đưa ra đề nghị thống nhất 2 mức thuế thành 19%. Việc thống nhất mức thuế này sẽ bù lại được cho việc định giảm bảo hiểm xã hội từ 28% xuống 23%. Tuy nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cả của lương thực và dịch vụ.

TTM

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo