Séc: Xử trắng án hai nghi phạm người Việt trồng cần sa
Ảnh chụp hiện trường (Denik). |
Hai người Việt bị truy tố vì tội trồng cần sa ở một biệt thự gần trung tâm Olomouc vào năm ngoái đã lĩnh án 3,5 tù giam trong phiên xét xử ở tòa án địa phương. Sau khi đệ đơn kháng cáo, họ đã được tòa xử trắng án vào hôm qua, 11.8.
Nguyên nhân để bản án 3,5 năm tù giam xuống thành trắng án nằm ở chỗ cảnh sát đã không có đủ bằng chứng. Vụ việc xảy ra vào tháng 9 năm ngoái và là một trong những vườn cần sa lớn nhất vùng Olomouc bị phát hiện.
Sau khi nghi ngờ có xảy ra hiện tượng trồng cần sa trong biệt thự tại Olomouc, cảnh sát đã tiến hành theo dõi ngôi nhà này suốt 3 tháng. Một cặp cảnh sát nam và nữ đóng giả làm đôi tình nhân và đi dạo qua đây mỗi ngày để thực hiện nhiệm vụ.
Vào ngày 19.-20.9.2010, họ đã quyết định đột nhập vào nhà và phát hiện thấy một vườn cần sa cùng một phòng sấy. 400 cây cần sa bị tịch thu chứa tổng cộng khoảng 347 gram chất THC. 2 người Việt Nam đã bị bắt tại chỗ.
Khu biệt thự trồng cần sa (ảnh: Denik).
Không đủ bằng chứng
Trong phiên xét xử cấp địa phương, tòa án đã chấp nhận các bằng chứng như mùi hơi người hay dấu hiệu DNA tìm thấy trong khu vực trồng cần sa và kết luận rằng các bị cáo người Việt Nam đã có mặt tại đó. Klára Čecháková, bào chữa của một trong hai người đã gay gắt chỉ trích điều này.
Vườn cần sa nằm trong tầng hầm của ngôi nhà. Một trong hai người Việt Nam có thuê và ở tại ngôi nhà này và người kia thường xuyên đến thăm. “Vườn cần sa ở trong hầm, tôi chưa bao giờ vào đó. Muốn vào được phải đi bằng một cửa khác,“ người đàn ông thuê nhà nói. Họ cũng không có chìa khóa vào kho.
“Đương nhiên là chúng có ở đó khi thân chủ của tôi sống trong nhà,“ Igor Koutecký, bào chữa của bị cáo thứ hai bình luận về việc tìm thấy hơi người cũng như dấu vết DNA của hai người Việt trong khu vực trồng cần sa.
Phía sau khu biệt thự trồng cần sa (ảnh: Denik).
Tòa xử trắng án
“Đây là một câu hỏi, nếu như những bị cáo thật khéo khi xóa được mọi dấu vết hoặc cơ quan tố tụng thật kém khi không tìm thấy chúng,“ toà án tuyên bố khi cho rằng những chứng cứ của cảnh sát là không thuyết phục.
“Các nhân viên của Cảnh sát Séc đã sai lầm. Đây gần như một cuộc chiến du kích nếu bằng mọi giá phải cáo buộc họ,“ ông nói thêm và xử những người Việt Nam trắng án sau 11 tháng bị tạm giam.
Không những hai bị cáo được trả tự do, 5 người bạn của họ có mặt trong phiên toàn cũng hết sức vui mừng. “Họ đâu có liên quan. Đó là ông mà thuê cả cái nhà đó. Họ đang tìm ông ta nhưng không thấy gì,“ một phụ nữ nói.
Ngôi nhà, nơi một bị cáo chỉ thuê một phòng, là thuê lại của một người khác. Người này không phải chủ ngôi nhà mà cũng chỉ thuê nó. Trong suốt 11 tháng điều tra, cảnh sát đã không tìm được người này. Còn về 2 người Việt được xử trắng án, một trong số họ sẽ đề nghị được bồi thường danh dự.
400 cây cần sa bị phát hiện (ảnh: Denik).
Nhật Huyền – vietinfo.eu
Deník