Theo phó thủ tướng Czech Thượng viện là thứ vô tích sự
Ảnh: Internet |
Vòng cuối cuộc bầu cử bổ xung thay thế một phần ba Thượng nghị viện Cộng hòa Czech đã có kết quả. Với tỉ lệ cử tri thấp kỷ lục chỉ 15,4%, phong trào ANO của phó thủ tướng thứ nhất Andrej Babiš với chiến thắng vòng đầu ngoạn mục vào tuần trước nhưng đã không mấy thành công trong vòng “chung kết”.
Với danh sách ứng cử viên áp đảo tới 14 người lọt vào vòng hai, thủ lĩnh ANO Andrej Babiš kỳ vọng gặt hái thành công cả trong lần tranh giành quyền lực cuối quan trọng này, thế nhưng con số khiêm tốn chỉ ba đại diện ANO được vào Thượng viện dĩ nhiên làm Andrej Babiš thất vọng.
“Thượng nghị viện trên thực tế là vô tích sự, chỉ làm mất thêm thời gian cho các thủ tục lập pháp và mỗi năm phí tổn mất 600 triệu korun kinh phí, và hơn nữa nó đã không còn thẩm quyền bầu tổng thống,” thủ lĩnh ANO Andrej Babiš bình luận và bổ xung, rằng ví dụ tại Slovakia láng giềng không cần có Thượng nghị viện. Theo Andrej Babiš, sẽ không phản đối nếu xóa bỏ Thượng nghị viện.
Trả lời cho câu hỏi, là liệu đã đến lúc mở ra tranh luận về đề tài này, tỉ phú gốc Slovakia nói: “Chắc chắn có thể mở ra, nhưng trong phong trào ANO không có đám đông các chính khách đầu sỏ, cần những miếng ăn béo bở như vậy. Còn các đảng khác có danh sách vô tận những người cần ăn lương để ngồi chơi xơi nước, chúng tôi không có.”
Trong quá khứ, ví dụ Thụy Điển cũng đã hủy Thượng nghị viện. Còn hàng loạt các nước như Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Hy Lạp, Hungary, Serbia hay New Zeland và Ukarine chỉ có quốc hội đơn viện.
Mai Hương - ČTK ©Vietinfo