Thượng nghị viện sẽ kiện luật ngoại kiều mới lên tòa Hiến pháp Cộng hòa Séc
![]() |
Thượng nghị sĩ Václav Láska. Ảnh: Filip Jandourek |
Như đã biết, bất chấp phản đối của Thượng nghị viện các nghị sĩ Quốc hội với đa số áp đảo đã biểu quyết lại và thông qua luật sửa đổi bổ xung về cư trú của người nước ngoài ở Cộng hòa Séc và nay chỉ còn chờ chữ ký phê chuẩn của tổng thống Miloš Zeman. Thậm chí theo một số nguồn tin, luật mới sẽ áp dụng từ đầu tháng Tám tới.
Trong khi đó, luật này vấp phải phản ứng cả từ Hội đồng nhân quyền chính phủ, Viện các luật sư CH Séc cho tới các tổ chức phi lợi nhuận, nhưng lại được viện dân biểu ủng hộ rất mạnh mẽ từ tất cả các phe phái.
Theo thượng nghị sĩ Václav Láska được bầu vào Thượng viện với sự ủng hộ của đảng Xanh, KDU-ČSL và đảng Cướp biển, luật ngoại kiều mới đi ngược lại các ràng buộc quốc tế của CH Séc và vì thế đang chuẩn bị để khiếu kiện lên tòa Hiến pháp. Để có thể đâm đơn kiện, Václav Láska cần phải giành được sự ủng hộ của thêm tối thiểu 17 thượng nghị sĩ. “Một số người đã hứa. Tạm thời tôi cũng chưa biết, là sẽ đưa vào đơn kiện tất cả những điểm sai trái nào. Nhưng tôi cho rằng, luật này cũng sẽ lên đến tòa Hiến pháp qua khiếu nại của người ngoại quốc, sẽ lên tiếng khi bị đụng chạm,” thượng nghị sĩ Václav Láska dự đoán.
“Ngài thượng nghị sĩ (Láska) có quyền viện dẫn những thỏa thuận quốc tế. Thế nhưng theo thời gian chúng ta cũng cần nhìn nhận lại, xem liệu nó có đã lạc hậu. Được cam kết trong tình hình thế giới hoàn toàn khác bây giờ và không tính đến làn sóng di tản, môi sinh và an ninh thay đổi. Chúng ta tuân thủ những cam kết có lợi cho sự tự hoàn thiện của mình,” nghị sĩ Bohuslav Chalupa từ phong trào ANO bình luận.
David Nguyen - rozhlas ©Vietinfo