Tòa Hành chính Tối cao chỉ trích tình trạng giải quyết hồ sơ thị thực Séc
Ảnh: Internet |
Hình thức nộp hồ sơ đơn đề nghị cấp thị thực và giấy phép cư trú dài hạn của Cộng hòa Séc phải thay đổi! Theo Tòa Hành chính Tối cao việc nộp hồ sơ phải được thực hiện bằng hình thức tôn trọng nhân phẩm và trong khoảng thời gian vừa phải.
Theo rất nhiều cáo buộc chỉ trích, cho tới nay liên quan tới vấn đề nộp hồ sơ thị thực nhất là tại các cơ quan đại diện CH Séc ở Việt Nam và Ukraine bị các nhóm môi giới lũng đoạn và biến lĩnh vực này trở thành những thương vụ tiền tỉ. Thế nhưng những nỗ lực vượt qua trở ngại thường vấp phải thái độ thiếu thông cảm của các cơ quan nhà nước Séc.
Trước đây hơn một năm Tòa Hành chính Tối cao đã phải xem xét về hoạt động của hệ thống đăng ký điện tử Visapoint và đã ra phán quyết, rằng phải tồn tại cả khả năng khác để trực tiếp nộp hồ sơ chứ không chỉ bó buộc với Visapoint. Thế nhưng mặc dù vậy phán quyết này vẫn như hòn đá ném ao bèo và trên thực tiễn không hề có chuyển biến. Giai đoạn nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực và giấy phép cư trú dài hạn vẫn tiếp tục bị các nhóm môi giới thao túng. Theo tìm hiểu của phóng viên Truyền hình Séc, tại Ukraine phải bỏ ra tới hai nghìn euro để có thể đăng ký vào hệ thống Visapoint và tại Việt Nam thậm chí tới mười chính nghìn USD.
Nay hội thẩm đoàn mở rộng của Tòa Hành chính Tối cao phân xử những trường hợp liên quan tới hai công dân Việt Nam, khiếu nại về thái độ của Lãnh sự CH Séc ở Hà Nội. Một phụ nữ khẳng định lãnh sự quán Séc ngăn cản mình trực tiếp nộp hồ sơ đơn đề nghị cấp thẻ lao động trong giờ hành chính, và một nam giới không thể nhận được lịch hẹn để nộp hồ sơ. Trong trường hợp thứ nhất, phân xử xem phụ nữ này cần kiện đại sứ quán hay bộ Ngoại giao- tòa phán quyết, rằng kiện tòa đại sứ. Trong trường hợp thứ hai, theo Tòa Hành chính Tối cao đại sứ quán không nên quyết định đình thủ tục xử lý, mà quyết định như vậy phải do bộ Nội vụ.
Khi quyết định liên quan tới từng trường hợp cụ thể, thư ký tòa án Karel Šimek cực lực chỉ trích toàn bộ hệ thống xử lý hồ sơ. Thư ký Karel Šimek so sánh đại sứ quán Séc như “Lâu đài của Franz Kafka” (tiểu thuyết Lâu đài của văn sĩ Franz Kafka, được đánh giá là tác phẩm hay nhất mặc dù chưa hoàn thành, nói về những công chức nặc danh quan liêu kinh hoàng).
Theo hội thẩm đoàn mở rộng của Tòa Hành chính Tối cao, mặc dù cách giải quyết xử lý hồ sơ thị thực, cư trú là việc của cơ quan nhà nước, nhưng hệ thống phải được thiết lập bằng những qui tắc minh bạch rõ ràng và công bằng và có thể thẩm định lại nếu xảy ra trường hợp lạm dụng.
Visapoint lâu nay chỉ cung cấp lịch hẹn làm việc còn trống ở mức tối thiểu để có thể nộp hồ sơ. Như vậy theo Tòa Hành chính Tối cao bộ Ngoại giao và các đại sứ quán Séc ở Việt Nam và Ukraine nhiều năm qua đã giải quyết bằng cách gây sức ép phi pháp đến những người muốn được cấp thị thực và giấy phép cư trú ở Séc. Theo phát ngôn viên bộ Ngoại giao Irena Valentová, thì đại sứ quán Séc ở Ukraine đã thay đổi cải tiến cách thức tiếp nhận đơn đề nghị cấp thẻ lao động.
David Nguyen - ČT24 ©Vietinfo