Tòa nhà Nghị viện châu Âu mới mang tên Václav Havel
![]() |
Ảnh: Internet |
Buổi tối ngày 05 tháng Bẩy 2017 chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani và phu nhân cựu tổng thống Tiệp Khắc và Cộng hòa Séc Václav Havel bà Dagmar Havlová đã long trọng khai trương tòa nhà Nghị viện châu Âu mới ở Strasbourg, Pháp được chính thức mang tên Václav Havel.
Trong diễn văn ngắn, bà Dagmar Havlová nhớ lại hai lần tổng thống Václav Havel đã phát biểu trước nghị viện châu Âu những năm 1994 và 2000: “Hết sức trân trọng cơ quan quốc tế này, bởi nền móng của nó được đặt trên cùng giá trị mà ông đã theo đuổi toàn bộ cuộc đời mình.”
Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani nhấn mạnh, rằng trong suốt cuộc đời mình Václav Havel luôn nỗ lực đạt mục tiêu hòa giải và hòa bình. “Cuộc đời ông và những nỗ lực của ông vì dân chủ là nguồn cảm hứng và thúc đẩy chúng ta tiếp tục cố gắng xây dựng một châu Âu vững mạnh và công bằng, gần gũi với nhân dân hơn nữa,” chủ tịch Nghị viện châu Âu tuyên bố.
Tòa nhà mang tên viết tắt “HAV” cũng được trang trí nhiều tác phẩm nghệ thuật của các tác giả người Séc về đề tài Václav Havel. Trước cửa có tượng đồng bán thân Václav Havel của nhà tạc tượng Marie Šeborová, trong tòa nhà có những tấm hình của nhà nhiếp ảnh Tomki Němec thời kỳ Cách mạng Nhung và trong một gian phòng họp được trang trí tấm thảm thêu của tác giả Petr Sís.
Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1955 cho Hội đồng châu Âu và được cơ quan này sử dụng đến năm 2007. Nghị viện châu Âu sáu đó mua lại với giá 6,7 triệu euro và tân trang lại làm một trụ sở. Năm 2012 trên cơ sở đề nghị của phó chủ tịch Nghị viện châu Âu, nghị sĩ CH Séc Libor Rouček hội đồng chủ tịch Nghị viện đã quyết định lấy tên Václav Havel để đặt cho tòa nhà.
David Nguyen - ČTK©Vietinfo