Từ bộ trưởng công an Việt Nam thành bộ trưởng nội vụ Slovakia?
Chương trình điều trần thường kỳ Giờ cho các câu hỏi tại Quốc hội Slovakia ngày 13 tháng Chín 2018 tiếp tục xoay quanh trường hợp công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh tự nguyện hồi hương từ Đức qua Slovakia với hộ tống của mật vụ Việt Nam giả danh phái đoàn chính phủ.
Nghị sĩ đảng đối lập Tự do và Đoàn kết (SaS) Martin Klus đặt câu hỏi: “Liệu có bao giờ và như thế nào bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu CH Slovakia lên kế hoạch giải thích cho phía Ba Lan và nếu cần cả các nước khác, mà chuyên cơ chính phủ đã bay qua, đã bị đánh lừa vì những lí do không đúng của chuyến bay ngày 26 tháng Bẩy 2017: Chở bộ trưởng Nội vụ Slovakia và phái đoàn đi công cán sang Nga?”
Bộ trưởng Tài chính Peter Kažimír (Smer) trả lời thay cho Ngoại trưởng Miroslav Lajčák không có mặt, rằng bộ Ngoại giao không cố tình lừa đối tác, mặc dù vậy vẫn theo dõi tình hình và nếu cấp bách sẽ thực hiện những bước cần thiết. “Vào thời điểm hiện nay chúng tôi không có kế hoạch giải thích với bất cứ nước nào, mà chuyến chuyên cơ đã bay qua,” Peter Kažimír tuyên bố. Theo Peter Kažimír, quan hệ hiện nay của Slovakia với các nước láng giềng đang ở tầm cao và có thể bỏ qua cả những hiểu lầm gây ra bởi sự vô tình, mà không cần hình thức thích giải thích to tát nào.
Martin Klus đặt câu hỏi đề tài tương tự cho cả nữ bộ trưởng Nội vụ Denisa Saková (Smer): “Tại sao lại có sự thay đổi bất ngờ trong đề nghị thứ nhất ngày 25 tháng Bẩy 2017 cho chuyên cơ chính phủ Slovakia quá cảnh không phận Ba Lan, khi mới đầu nêu lí do: Chở bộ trưởng Công an Việt Nam, trong khi đề nghị ngày 26 tháng Bẩy 2017 sửa lí do thành: Chở bộ trưởng Nội vụ Slovakia và phái đoàn công tác sang Nga?”
Bộ trưởng Kinh tế Peter Žiga (Smer) trả lời thay nữ đồng nghiệp Denisa Saková đang đi công tác nước ngoài, rằng bộ Nội vụ có thể khẳng định, rằng đúng là có tồn tại hai đề nghị cho chuyên cơ Slovakia bay qua không phận Ba Lan. Trong khi đề nghị thứ nhất nêu, rằng chuyên cơ của bộ, chở bộ trưởng Công an Việt Nam, trong đề nghị thứ hai nêu là chuyên cơ của bộ và chở bộ trưởng Nội vụ Slovakia dạo đó là Robert Kaliňák (Smer). “Không có trong đề nghị nào giải thích vì sao có sự thay đổi. Câu hỏi này cần đặt ra với cựu bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák.”
David Nguyen- Pravda.sk ©Vietinfo.eu