Thế giới

“Hạm đội Nga có thể ở lại Sevastopol sau năm 2017”

Cập nhật lúc 30-08-2009 09:57:35 (GMT+1)
Căn cứ Sevastopol là một vấn đề gai góc trong quan hệ giữa Moscow và Kiev

 

Thủ lĩnh Đảng các khu vực tại Ukraine, ông Viktor Yanukovich tuyên bố với các nhà báo hôm thứ Năm (27/8) rằng, thỏa thuận giữa Kiev và Moscow về sự hiện diện của Hạm đội biển Đen Nga trên lãnh thổ Ukranie trước năm 2017 có thể được xem xét lại và sẽ tăng thêm thời hạn thuê.


Thời gian Hạm đội biển Đen của Nga đồn trú tại Sevastopol theo thỏa thuận Ukraine và Nga năm 1997 với thời gian 20 năm (tới năm 2017) có thể được gia hạn lâu hơn. Lãnh đạo Ukraine hiện nay phản đối kéo dài hiệu lực thỏa thuận thuê căn cứ theo Hiến pháp cấm sự hiện diện các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

“Hiện nay vấn đề này được công khai. Thỏa thuận đã kí  có thời hạn đến năm 2017, và hiện nay Ukraine và Nga đều đang hội đàm về vấn đề này; kết quả hội đàm có thể làm nền tảng cho một thỏa thuận mới”, ông Yanukovich nói.

Ông khẳng định hiện chưa thể dự báo thỏa thuận mới sẽ như thế nào.

“Chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề một cách sáng tạo và làm sao để bảo vệ lợi ích quốc gia Ukraine”, Thủ lĩnh Đảng các khu vực Ukrane nói.

Theo thống kê của cuộc trưng cầu dân ý, hiện nay ông Viktor Yanukovich là chính trị gia được lòng dân nhất tại Ukraine và có cơ hội tốt để trở thành Tổng thống nước này trong cuộc bầu cử sắp tới được ấn định vào ngày 17/8/2010.

Việc Nga muốn duy trì Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol chủ yếu là muốn bảo vệ an ninh nước Nga trước nguy cơ “bành trướng” của NATO từ lãnh thổ đến lãnh hải. Nga sẽ đưa ra những đề nghị "đôi bên cùng có lợi" liên quan đến chi phí thuê quân cảng cũng như việc phát triển cơ sở hạ tầng của Sevastopol, hợp tác phát triển ngành đóng tàu và tổ hợp công nghiệp quốc phòng... Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine Tymoshenko đã bác bỏ đề nghị trên và cho rằng, Ukraine cần duy trì thỏa thuận này đến năm 2017 và sau đó sẽ đưa Ukraine trở thành khu vực không có bất kỳ căn cứ quân sự (nước ngoài) nào. Một số nhà nhận định cho rằng, động thái trên của Ukraine thực chất muốn tăng tiền cho thuê căn cứ từ 98 triệu USD lên 2 tỷ USD.


Theo Vitinfo

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo