Thế giới

Bắn hạ máy bay Su-22: Tổng thống Trump đang "bí nước" tại Syria?

Cập nhật lúc 25-06-2017 17:22:43 (GMT+1)
Chính quyền của Tổng thống Trump đang thiếu một chiến lược chính trị dài hơi khi cuộc chiến IS sắp đến hồi kết (Ảnh: Reuters)

 

Theo Washington Post, chính quyền của Tổng thống Trump dường như đang thiếu một chiến lược chính trị dài hơi cho cuộc chiến chống IS sắp đến hồi kết tại Syria.


Trong gần 3 năm dẫn đầu liên quân quốc tế chống IS, hôm 18/6 lần đầu tiên máy bay Mỹ bắn hạ 1 máy bay quân sự của Chính phủ Syria cũng đang tham gia cuộc chiến này. Đáng chú ý sự việc này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi một máy bay chiến đấu của Nga đã áp sát máy bay trinh sát của Mỹ trên không phận biển Baltic.

Những sự việc liên tiếp này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, khi mà cuộc chiến chống IS được cho là sắp đi đến hồi kết. Thêm nữa, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, căng thẳng Nga - Mỹ liên quan đến tình hình Syria lại gia tăng mạnh mẽ đến vậy.

Trên tờ Kuwait Times, ông Bill Roggio - thành viên cấp cao của Quỹ quốc phòng dân chủ cho biết sứ mệnh của Mỹ ở Syria đang thay đổi 1 cách nguy hiểm, từ việc chống tổ chức khủng bố IS, chuyển thành một người chơi trong cuộc nội chiến Syria.

Theo Kuwait Times, việc Mỹ bắn hạ 1 máy bay của chính phủ Syria là việc chưa từng xảy ra. Nó đã cho thấy sự thay đổi nhanh và mạnh mẽ trong cuộc nội chiến Syria 6 năm qua, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao quyền quyết định lớn hơn cho các chỉ huy Mỹ ở chiến trường.

Trong khi đó, Washington Post nhận định cả chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama và của Tổng thống Donald Trump hiện nay đều tập trung đặc biệt vào việc tiêu diệt IS. Tuy nhiên, điều mà chính quyền ông Donald Trump thiếu, trong khi các nước khác đã có, là một chiến lược chính trị dài hơi khi cuộc chiến IS sắp đến hồi kết. Washington Post cho rằng, đây chính là lý do dẫn đến những sự việc căng thẳng vừa qua giữa Nga, Mỹ và Iran.

Chi tiết hơn, tờ Tulsa World cho biết Tổng thống Donald Trump và nước Mỹ đang ở thời điểm phải đưa ra quyết định. Tulsa World đã đưa ra 2 tình huống: Nếu sau khi IS thua ở Raqqa, Mỹ quyết định dùng quyền lực để củng cố vị thế cho các phiến quân ở Syria cũng như người Kurd, thì nước này sẽ va chạm với Chính phủ Syria, Nga, Iran và cả Thổ Nhĩ Kỳ. Và nếu Mỹ muốn tránh 1 cuộc đối đầu khu vực, nước này sẽ phải vạch ra đường đi, nước bước với người Kurd, rồi đối thoại với Nga, chính phủ Syria và Iran.

 

Cuộc chiến chống IS tại Syria sắp đi đến hồi kết? (Ảnh: Reuters)

Tương tự, tờ The Guardian cho biết kết cục của IS gần như đã được ấn định, và đặt câu hỏi đang diễn ra 1 cuộc đua để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ bỏ trống? Hiện nay đang có những dấu hiệu cho thấy nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và những bên liên quan khác trong cuộc chiến tại Syria gia tăng từng ngày. Vì thế, tư duy thông minh và những cái đầu lạnh là cực kì cần thiết cho tất cả các bên ở Syria vào lúc này.

Nguồn: Vtv.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo