Thế giới

'Cả thế giới đã rơi vào Đại Suy thoái'

Cập nhật lúc 14-03-2009 11:17:50 (GMT+1)
Giám đốc IMF Strauss-Kahn

 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) không còn lạc quan như hồi tháng 1, mà nhìn thấy sự đình trệ, suy thoái ở hầu hết các hoạt động kinh tế, thương mại trên toàn cầu.


Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp 24 tuần này, Giám đốc IMF Strauss-Kahn cho rằng, kể từ tháng 1 đến nay, kinh tế thế giới diễn biến theo chiều hướng ngày càng xấu đi. Tháng 1, IMF dự báo kinh tế toàn cầu vẫn tăng trưởng 0,5% trong năm nay.

"Từ đó cho tới nay, tin tức không được tốt lành. Tôi cho rằng bây giờ đã có thể nói chúng ta đã rơi vào Đại Suy thoái. Suy thoái có thể kéo dài, chừng nào các chính sách mà chúng mong đợi sẽ phát huy tác dụng", ông Strauss-Kahn nói. Theo ông, có thể đến 2010, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng trở lại.

Trước đó, hôm 8/3, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm trong năm nay, lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ II. Khủng khoảng tài chính toàn cầu sẽ khiến những người nghèo cảm thấy khó khăn hơn và các nước đang phát triển cần nhiều hỗ trợ hơn. Hoạt động thương mại sẽ rơi xuống mức thấp nhất trong 80 năm qua, đặc biệt là ở khu vực Đông Á nơi vừa trải qua giai đoạn tăng trưởng thần tốc.

Ngân hàng Trung ương châu Âu mới đây dự báo GDP năm 2009 trong khu vực đồng tiền chung sẽ giảm 2,2-3,2%. Thực tế trong ba tháng cuối năm ngoái, kinh tế khu vực đồng euro đã giảm kỷ lục 1,5%, giảm còn mạnh hơn cả Mỹ.

Theo AP

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo