Thế giới

Croatia đóng cửa khẩu với Serbia

Cập nhật lúc 18-09-2015 14:55:28 (GMT+1)
Bộ trưởng Nội vụ Croatia Ranko Ostojic cho biết nước ông đã ‘đầy người’

 

Croatia đã đóng bảy trong số tám cửa khẩu biên giới đường bộ với Serbia để đối phó với lượng người di cư khổng lồ. Các quan chức từ Zagreb cho biết họ không còn lựa chọn nào khác sau khi hơn 10.000 người đổ đến nước này mỗi ngày, sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia.


Trong khi đó, Slovenia cho biết đã chặn một nhóm di dân trên một chuyến xe lửa và sẽ trả họ lại cho Croatia.

Dòng di dân từ Địa Trung Hải đã gây nên một cuộc khủng hoảng chính trị ở Liên hiệp châu Âu.

Các quan chức Croatia cho biết những con đường dẫn đến các cửa khẩu cũng đã bị đóng.

Tuyến đường huyết mạch nối Belgrade và Zagreb tại Bajakovo dường như là nơi duy nhất còn bỏ ngỏ.

Một di dân đuổi theo một chiếc xe buýt tại Tovarnik, Croatia

Phóng viên BBC Guy Delauney ở Zagreb cho biết việc đóng cửa khẩu đã cắt đứt các tuyến đường bộ chính từ Hy Lạp đến Bắc Âu.

Croatia đã cố gắng đưa những di dân đến các trại tỵ nạn nhưng do dòng người quá đông nên nhiều người đã bị bỏ lại trên đường phố.

Một số người nói với BBC rằng họ định đi bộ về Slovenia - nước nằm trong Hiệp ước Schengen về tự do đi lại.

Hôm thứ Năm 17/9, Bộ trưởng Nội vụ Croatia Ranko Ostojic cho biết nước ông đã ‘quá đầy’.

Ông chuyển thông điệp đến những người di cư: "Đừng đến đây nữa. Hãy ở lại các trại tị nạn tại Serbia, Macedonia và Hy Lạp. Đây không phải là con đường tới châu Âu. Xe buýt không thể đưa bạn đến đấy. Đó là một lời nói dối".

Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic cho biết khả năng của nước này 'có hạn'.

Xô xát đã nổ ra tại hai địa điểm trên biên giới với Serbia hôm thứ Năm 17/9 sau khi di dân phải chờ đợi hàng giờ để đi tiếp về hướng bắc.

Đám đông đã phá vỡ hàng rào cảnh sát chống bạo động tại biên giới với Croatia tại Tovarnik và Batina - hai cửa khẩu hiện đã đóng cửa.

Phóng viên BBC Lyse Doucet tại Tovarnik cho biết những chuyến xe buýt đến trước nửa đêm nhưng không đủ chỗ vận chuyển tất cả di dân.

Hàng ngàn người bị bỏ lại phải ngủ qua đêm trên các con đường và cánh đồng.

Việc Hungary quyết định đóng cửa biên giới với Serbia đã khiến hàng ngàn người di cư chọn ngả Croatia để đi về hướng Tây Âu.

Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích cảnh sát Hungary vì dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán di dân.

Báo Hungary tường thuật rằng di dân đã đi từ Croatia vào Hungary tại Illocska nhằm tránh hàng rào mới dựng trên biên giới Hungary với Serbia.

Di dân tại Croatia chỉ muốn đến Đức hoặc Áo

Dựng thêm hàng rào

Hungary tuyên bố sẽ dựng thêm hàng rào dọc biên giới với Romania.

Cuối ngày thứ Năm 17/9, cảnh sát Slovenia đã chặn một chuyến tàu chở người tỵ nạn tại Dobova trên biên giới với Croatia.

"150 trong số 300 hành khách đã không đáp ứng yêu cầu nhập cảnh Slovenia và họ sẽ bị gửi trả lại Zagreb càng sớm càng tốt", phát ngôn viên cảnh sát biên phòng nói.

Những người trên tàu lên tàu đã la ó biểu thị sự bất mãn.

Đài phát thanh Slovenia cho biết 16 xe cảnh sát đã được bố trí tại nhà ga.

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU về khủng hoảng di dân dự kiến sẽ diễn ra ngày 23/9.

Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua đề xuất tái định cư bắt buộc 120.000 người tỵ nạn trên toàn EU, nhưng bộ trưởng nội vụ các nước EU chưa đạt được sự thống nhất về hạn ngạch này.

Đức và Pháp ủng hộ đề xuất này, nhưng Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovakia phản đối mạnh mẽ.

Tuy nhiên, hôm thứ năm 17/9, Thủ tướng Czech tuyên bố nước này tự nguyện nhận khoảng 10.000 người tỵ nạn, nhiều hơn mức trước đó mà họ đã đồng ý.

Nguồn: BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo