Thế giới

Đức có chịu "cúi đầu" trước Mỹ?

Cập nhật lúc 21-05-2018 04:12:24 (GMT+1)
Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Angela Merkel. Ảnh: Reuters

 

Tổng thống Donald Trump cáo buộc Đức không đóng góp đủ ngân sách cho NATO, nhưng liệu Thủ tướng Angela Merkel sẽ chi cho các nhu cầu trong nước hay "nhảy theo nhạc" với Mỹ?


Các chính trị gia 2 phe của Đức chia sẻ quan điểm với RT.

Hôm 17.5, Tổng thống Donald Trump cảnh báo các nước thành viên NATO rằng họ sẽ bị "xử lý" nếu không hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình với liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này. Đức được nêu tên như một ví dụ.

Phát biểu với RT, ông Martin Dolzer của Đảng cánh tả Die Linke cho biết, việc thực hiện những ý tưởng của ông Donald Trump có thể khiến trật tự thế giới rơi vào hỗn loạn, với bằng chứng là chính sách của Mỹ ở Trung Đông.

Ông Dolzer nhấn mạnh, Đức không muốn chiến tranh và nói rằng còn những vấn đề quan trọng hơn cần được đưa vào chương trình nghị sĩ thay vì thúc đẩy chi tiêu quân sự.

"Người dân Đức không muốn bất kỳ chi phí thêm nào nữa cho quân sự, người Đức cần tiền cho nhà trẻ, giáo dục, phát triển các tổ chức xã hội dân sự và khu vực xã hội" - ông Dolzer nói. "Phải có sự thay đổi. Và tôi nghĩ hầu hết người Đức muốn sự thay đổi này, nhưng chính phủ thì không như vậy".

Mặc dù bà Merkel không quan tâm đến việc tăng chi tiêu quốc phòng, song lãnh đạo đảng cực hữu AfD, Hansjorg Mueller tin rằng bà Merkel sẵn sàng "cúi đầu trước mong muốn của người anh lớn" - ám chỉ ông Donald Trump và Mỹ.

Ông Mueller tin rằng, tăng chi tiêu quốc phòng sẽ chỉ chia rẽ xã hội Đức, vốn đã bị chia rẽ sẵn vì chính sách nhập cư của Thủ tướng Merkel, và làm suy yếu đáng kể vị thế của bà Merkel.

Ngoài sự miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu của Washington, Berlin cũng bất đồng với đồng minh về đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) từ Nga về Đức. Mỹ phản đối dự án và báo hiệu rằng nó có thể là mục tiêu bị trừng phạt. Các biện pháp này cũng có thể ảnh hưởng đến các công ty Đức.

"Tình hình với dự án Dòng chảy phương Bắc 2 thuần túy là tống tiền" - ông Mueller nói và bổ sung rằng ông hy vọng bà Merkel không đưa ra "trò chơi không lối thoát".

Trong khi đó, ông Dolzer tin rằng, đường ống là cần thiết cho sự ổn định. "Nếu chúng tôi muốn ổn định ngành công nghiệp này thì rất, rất cần xây dựng đường ống dẫn dầu Dòng chảy phương Bắc và không tuân theo các biện pháp trừng phạt" - ông Dolzer nói, bổ sung rằng chính phủ Mỹ phải được nhắc nhở rằng họ không thể hành động như một "quyền lực độc quyền" trên toàn cầu.

VÂN ANH
Nguồn: laodong.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo