Thế giới

Đức kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng giúp chấm dứt xung đột Ukraine

Cập nhật lúc 26-05-2023 17:16:33 (GMT+1)
Người dân sơ tán khỏi thành phố Mariupol, Ukraine ngày 19/4/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

 

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, nước này muốn Trung Quốc không hỗ trợ vũ khí cho Nga và giúp ngăn chặn sự leo thang hạt nhân trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 26/5 cho biết, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Ukraine Lý Huy đã có chuyến công du châu Âu trong tuần này.

Tại Berlin ngày 24/5, ông Lý Huy đã có “cuộc thảo luận sâu” với Quốc vụ khanh Andreas Michaelis. Phía Đức kêu gọi Trung Quốc tác động để Nga cùng tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, ngăn chặn sự leo thang hạt nhân trong cuộc xung đột.

Cả Đức và Trung Quốc đều nhất trí tiếp tục trao đổi mở rộng hơn về cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Về phần mình, Trung Quốc cho rằng nước này là một bên trung lập trong cuộc chiến Ukraine.

Trong khi đó, phát biểu khi tới Brussels (Bỉ), ông Lý Huy nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ các nước châu Âu trong việc tăng cường sự độc lập chiến lược của họ.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc gặp các quan chức Liên minh châu Âu (EU), ông Lý Huy cho biết Trung Quốc luôn giữ vững lập trường khách quan và công bằng về vấn đề Ukraine cũng như tích cực thúc đẩy đàm phán hòa bình./.

Nguồn: Vietnam+

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo