Thế giới

Hàng ngàn người Campuchia rời Thái Lan vì luật Lao động mới

Cập nhật lúc 16-07-2017 10:33:49 (GMT+1)
Những người lao động Campuchia trở về từ Thái Lan

 

Do lo ngại bị phạt và bị bắt vì luật Lao động mới tại Thái Lan, hơn 8.000 người Campuchia đã rời nước này từ cuối tháng 6/2017, theo PhnomPenh Post.


Trước tình trạng người lao động nước ngoài ồ ạt về nước, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sittisart nói sẽ tạm ngưng thi hành bốn điều luật mới trong bộ luật lao động đến hết năm nay, theo tờ The Nation hôm 3/7.

Ông Sittisart nói bộ luật sẽ đi vào hiệu lực vào 1/1/2018.

Những người Campuchia hồi hương gần đây phải đối mặt với lựa chọn: có giấy tờ lao động và quay lại Thái Lan hoặc ở nhà.

Trong một căn phòng ở cửa khẩu Poipet, những hàng người vừa trở về từ Thái Lan ngồi kiệt sức.

Trong ngày hôm đó, tám chiếc xe chở đầy lao động nhập cư từ Thái Lan về đến trung tâm.

Trong vài tuần qua, hàng ngàn người Campuchia không có giấy tờ đã về nước - cả tự nguyện lẫn miễn cưỡng - do họ lo ngại bị nhà chức trách Thái Lan xử phạt.

Theo luật Lao động mới, được thông qua vào cuối tháng 6/2017, những người lao động không có giấy tờ có thể bị phạt tới 3.000 đôla và bị phạt 5 năm tù.

Trong khi đó, người thuê những người lao động này có thể bị phạt 23.571 đôla đối với mỗi người làm không có giấy tờ.

Một trong số những người bị trục xuất là Bou Sami, 29 tuổi, đi chân không và không có hành lý gì khi về đến Poipet.

Sami bị cảnh sát Thái Lan bắt khi đang đi mua đồ ăn.

"Họ còng tay tôi. Sau đó, họ đá và đập đầu tôi vào tường khiến tôi bị thương ở trán mà không được điều trị ", anh nói.

Anh chỉ vào vết sẹo lớn trên trán - dấu vết về vụ bắt giữ.

Sami nói anh đã nộp đơn xin hộ chiếu ở Phnom Penh hồi tháng 6/2017 nhưng người chủ yêu cầu anh quay lại Thái Lan ngay và nói rằng anh sẽ nhận hộ chiếu sau đó.

Nhiều lao động Việt Nam làm việc tại các nhà hàng hoặc bán hàng rong trên đường phố Thái

'Vì nghèo'

Anh bị giam trong một buồng không cửa sổ và không được chủ giúp.

"Tôi không biết mình đã bị giam bao nhiêu ngày, do buồng giam tối tăm," anh nói.

Làn sóng người lao động về nước đã giảm trong tuần qua - sau khi chính phủ Thái Lan tạm ngưng việc xử phạt đến cuối năm - nhưng những câu chuyện về lao động nhập cư như Sami cho thấy bức tranh về những nguy cơ mà họ phải đối mặt.

Ông Đỗ Hồng Quân, tiến sỹ ngành tài nguyên nước tại trường Đại Học Khon Kaen nói với BBC: "Hầu hết lao động Việt Nam tại Thái Lan là người nghèo. Chỉ vì nghèo họ mới qua Thái Lan tìm kiếm việc làm."

Ông Quân ở trong ban điều hành nhóm công giáo nhỏ ở tỉnh Khon Kaen và đã tiếp xúc và giúp đỡ nhiều lao động Việt Nam tại đây.

Ông cho biết tại Khon Kaen, hiện có khoảng 1.000 lao động bất hợp pháp người Việt Nam.

"Những người Việt Nam họ chỉ đi làm, họ không biết nhiều thông tin về luật. Tôi có cơ hội tiếp cận nhiều thông tin hơn nên tôi đăng lên trên mạng giúp đỡ mọi người."

Hầu hết lao động Việt Nam tại Thái Lan làm việc tại các nhà hàng, hoặc giúp việc gia đình.

Một số khác bán hàng rong trên đường phố.

"Ở Việt Nam tỷ lệ thất nghiệp cao, lương thấp, trong khi ở Thái Lan, một người không có trình độ có thể kiếm 15-20 triệu một tháng," ông Quân nói thêm.

Nguồn: BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo