Thế giới

Hungary mở lại nhà ga cho dân di cư sang Tây Âu

Cập nhật lúc 03-09-2015 19:35:58 (GMT+1)
Người nhập cư trước nhà ga Budapest ngày 02/09/2015.

 

Hàng trăm người di dân hôm nay đã ồ ạt đổ vào ga xe lửa chính ở thủ đô Budapest sau khi chính quyền Hungary mở lại ga này vào sáng 03/09/2015, sau hai ngày đóng cửa.


Hiện giờ, mọi tuyến quốc tế từ ga xe lửa Keleti bị đình chỉ. Chuyến tàu đầu tiên chở 200 di dân đi vừa hướng biên giới Áo vừa rời khỏi ga này. Nhưng theo tin giờ chót, những người trên chiếc xe lửa này sau đó đã được đưa đến một trại dành cho người tị nạn, chỉ cách Budapest khoảng 40 km.

Hiện đang ở Bruxelles, Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm nay cho rằng tình trạng người di dân ồ ạt kéo đến nước ông « không phải là một vấn đề châu Âu, mà là vấn đề của Đức ».

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhìn nhận là Hungary đang trong một tình thế « trầm trọng và khẩn cấp », tuy ông không tán thành việc Budapest dựng hàng rào ngăn người tị nạn ở biên giới với Serbia.

Về phần chủ tịch Hội đồng châu Âu, Donald Tusk đã bày tỏ quan ngại về sự « chia rẽ » giữa các nước phía Đông và phía Tây trong Liên hiệp châu Âu. Ông kêu gọi các nước thành viên khối này gia tăng nỗ lực, chia nhau đón tiếp ít nhất 100 ngàn người tị nạn. Cho tới nay, 28 nước Liên hiệp châu Âu vẫn không chấp nhận cơ chế phân phối số người tị nạn cần đón tiếp do Ủy ban châu Âu đề nghị.

Trong khi đó, công luận châu Âu đang bị chấn động do bức ảnh chụp thi thể một bé trai trên một bờ biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nạn nhân đã bị chết đuối khi hai chiếc tàu chở người Syria bị đắm và thi thể của bé trai này đã trôi dạt vào bờ biển Bodrum, một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh gây sốc này đã nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội.

Theo số liệu cho chính phủ Athens công bố hôm nay, tính từ tháng 01/2015 đến nay, đã có hơn 230 ngàn người tị nạn đến Hy Lạp qua đường biển, với 17.500 người cùng kỳ năm ngoái. Hơn 80% trong số này là người tỵ nạn và đáng được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Khi vừa đặt chân lên các bờ biển của Ý và Hy Lạp, người di dân và người tị nạn liền tìm cách đi đến nước Đức bằng đủ mọi cách.

Nguồn: Thanh Phương/ Vi.rfi

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo