Thế giới

Indonesia sẽ nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Cập nhật lúc 08-01-2010 22:20:51 (GMT+1)
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa. (Ảnh: Xinhua/Shen Hong)

 

Ngày 8/1, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa khẳng định nước này sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Tại cuộc họp báo đầu năm với chủ đề "Indonesia và thế giới năm 2010", ông cũng kêu gọi các nước ASEAN cần có những hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này.


Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh Cộng đồng ASEAN sẽ đảm bảo hòa bình, ổn định và phồn vinh trong các nước trong khu vực. Theo ông, việc thực hiện thành công mục tiêu xây dựng cộng đồng này năm 2015 sẽ mở ra cơ hội thiết lập Cộng đồng Đông Á mà các nước đã bàn thảo từ năm 2009, với điều kiện "đảm bảo lợi ích của người dân" mỗi nước.

Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Natalegawa đã đề cập khái quát chủ trương, chính sách đối ngoại của Indonesia trong năm 2010 trên các bình diện chính trị, kinh tế, an ninh, cũng như với các đối tác.

Ông khẳng định Indonesia sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính sách ngoại giao đa phương, độc lập và tích cực trên cơ sở coi trọng vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong giải quyết hàng loạt thách thức và khủng hoảng toàn cầu.

Với vị thế và tiềm lực của một quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, nền dân chủ lớn thứ ba thế giới và thành viên nhóm G-20, Indonesia sẽ tiếp tục đi đầu trong việc giúp nâng cao vai trò của Liên hợp quốc, tích cực hoạt động nhằm giảm thiểu các bất đồng trên thế giới và hợp tác một cách có trách nhiệm hơn.

Indonesia giữ vững lập trường ưu tiên các biện pháp ngoại giao và đối thoại trong giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, chủ trương phát huy vai trò tích cực hơn trong khuôn khổ Phong trào không liên kết (NAM) và các tổ chức quốc tế, khu vực vì hòa bình và an ninh của thế giới.

Ông cũng cho rằng việc cải tổ Liên hợp quốc, đặc biệt là mở rộng Hội đồng Bảo an, là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này.

Đề cập đến các vấn đề và "điểm nóng" thế giới, Ngoại trưởng Natalegawa cho biết tình hình bất ổn tại Iraq, Afghanistan, vấn đề hạt nhân của Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên luôn là mối quan tâm về ngoại giao của Indonesia. Jakarta cũng luôn ủng hộ nỗ lực thành lập nhà nước độc lập của nhân dân Palestines với sự ủng hộ của cộng đồng thế giới./.

Nguồn TTXVN

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo