Thế giới

LHQ chỉ trích các giới hạn của EU đối với người tị nạn

Cập nhật lúc 29-04-2016 08:44:43 (GMT+1)

 

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon hôm 28/4 nói với Hạ viện Áo rằng các giới hạn tăng cường đối với di dân sẽ ‘tác động tiêu cực’ tới những cam kết của EU với luật quốc tế. 


Trong bài diễn văn tại Vienna, ông Ban không nêu riêng trường hợp của Áo. 

Ông nói với các nhà lập pháp rằng theo luật quốc tế và luật EU, các nước châu Âu có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý giúp đỡ những người chạy trốn chiến tranh, tình trạng vi phạm nhân quyền và sự đàn áp.

Bình luận của ông Ban được đưa ra trong cùng ngày Thượng viện Áo lên lịch biểu quyết một dự luật cho phép giới hữu trách ngưng chấp thuận yêu cầu xin tị nạn tại biên giới nếu cảm thấy cần thiết để bảo vệ ‘an ninh nội địa.’

Nếu được thông qua, luật mới của Áo cũng sẽ cấp quy chế ‘tị nạn tạm thời’ cho các di dân đã nộp đơn xin tị nạn kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2015.

Họ có thể sẽ buộc phải rời khỏi Áo sau ba năm nếu Vienna cho rằng quê hương bản xứ của những người này đã được an bình. 

Luật này cũng gây khó khăn hơn cho thân nhân của những người tị nạn muốn đoàn tụ với gia đình tại Áo. 

Nguồn: VOA

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo