Thế giới

Lộ diện quan tham TQ cực ga lăng, nhận hối lộ trăm tỷ để cho gái

Cập nhật lúc 30-05-2018 04:20:20 (GMT+1)
Lãnh Tân Sinh khi còn đương chức

 

Mới đây, tòa án Ưng Đàm (Trung Quốc) đã tuyên phạt Lãnh Tân Sinh, nguyên Thị trưởng thành phố Cán Châu, 6 năm tù vì tội nhận hối lộ.


Tòa án nêu rõ, từ 2002 đến 2017, Sinh đã lợi dụng các chức vụ Thị trưởng Phong Thành, Bí thư thị ủy Phong Thành, Ủy viên thường vụ thị ủy Nghi Xuân, Thị trưởng thành phố Cán Châu, để giúp 20 người kiếm lợi trong việc nhận công trình, thanh quyết toán công trình và nhượng quyền sử dụng đất, rồi nhận hối lộ gần 90,5 triệu NDT (316 tỷ VND) và 30.000USD.

Điều đặc biệt của vụ án này, là phần lớn số tiền mà Lãnh Tân Sinh nhận hối lộ (gần 49 triệu NDT, khoảng 171,5 tỷ VND) đều được ông ta đưa cho người tình là Lý Huệ Bình. Tháng 8/2017, khi công bố kết quả điều tra Sinh, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Giang Tây đã chỉ rõ một trong những tội lỗi của ông ta là “đổi tiền lấy tình”.

Người tình của Lãnh Tân Sinh là Lý Huệ Bình khi bị khởi tố hồi tháng 4/2018 về tội đồng lõa với Sinh nhận hối lộ vẫn đang là Tổng giám đốc Khách sạn quốc tế Mỹ Lâm ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây.

Theo lời khai của Sinh đã được tòa làm rõ, ông ta đã trực tiếp đưa cho Bình 2,5 triệu NDT. Năm 2010, Sinh tìm thương gia Lâm X vòi 2 triệu NDT để mua nhà cho Bình. Lâm đã cho số tiền mặt này vào 2 bao tải đưa cho Sinh. Sau khi nhận được tiền từ Sinh, Bình đã sử dụng 1,94 triệu NDT mua 2 căn hộ ở Thâm Quyến…

Ngoài ra, rất nhiều ông chủ muốn có quan hệ gắn bó lợi ích với Sinh đã trực tiếp đưa tiền cho Bình, tổng cộng 2,39 triệu NDT. Ví dụ, ông chủ Hạ thông qua Bình để tiếp cận làm quen Sinh và được Sinh quan tâm giúp đỡ làm ăn. Để cảm ơn, từ tháng 12/2011 đến 12/2016, Hạ biếu Bình tổng cộng 1,67 triệu NDT. Tương tự, ông chủ Thi từ tháng 9/2014 đến 1/2017 đã đưa cho Bình 558.000NDT.

Ngoài Lý Huệ Bình, Lãnh Tân Sinh còn có quan hệ với một phụ nữ khác họ Từ. Năm 2010, Từ ngỏ ý xin Sinh tiền để mua nhà. Sinh đã yêu cầu ông chủ Lý đưa mình 1 triệu NDT, rồi đưa một nửa số tiền này cho Từ. Tuy nhiên, bản luận tội không nói rõ quan hệ giữa hai người cũng như thông tin về người phụ nữ này.

Lãnh Tân Sinh sinh năm 1964, cử nhân Luật, đại biểu Quốc hội khóa 12; được coi là một người thân tín của Tô Vinh, nguyên Phó chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc. Tháng 7/2016, Tô Vinh bị truy tố về các tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và có tài sản bất minh cực lớn. Sau khi Tô Vinh bị truy tố, Tổ Tuần thị trung ương số 11 đã tiến hành tái thanh tra Giang Tây trong 2 tháng từ 2/7 đến 2/9.

Không lâu sau khi Tổ Tuần thị rút đi, Lãnh Tân Sinh bị bãi chức Thị trưởng Cán Châu, đưa về tỉnh giữ chức Bí thư đảng Ủy ban Công nghiệp và Tin học hóa. Thấy động, Sinh tìm cách gặp những người đã đưa hối lộ mình để bàn cách đối phó nếu bị điều tra. Tháng 1/2017, Sinh bị cách chức bí thư, bãi bỏ tư cách ứng cử chức chủ nhiệm. Một tháng sau, ông ta bị điều tra về tội “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng  và đối kháng tổ chức thẩm tra”.

Cán Châu là thành phố quan trọng của Giang Tây và cũng là “điểm cao về chính trị”. Từ sau Đại hội 18 đến nay, nơi này đã có một bí thư (Phan Dật Dương) và hai thị trưởng (Vương Bình và Lãnh Tân Sinh) ngã ngựa do liên đới đến vụ án Tô Vinh.

Nguồn: Ngô Tuyết/ Vietnamnet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo