Thế giới

Lực lượng Mỹ ở Afghanistan lên đến 94.000 người

Cập nhật lúc 25-05-2010 08:50:08 (GMT+1)
Lính Mỹ ở Afghanistan. (Ảnh: AFFP/TTXVN).

 

Quân số Mỹ tại Afghanistan đã vượt quân số tại Iraq lần đầu tiên kể từ sau khi Mỹ phát động cuộc chiến tại Iraq tháng 3/2003.


Lầu Năm Góc cho biết tính tới ngày 22/5, lực lượng Mỹ ở Afghanistan là 94.000 người trong khi ở Iraq là 92.000 người.

Với cam kết của chính quyền Tổng thống Barack Obama bổ sung lực lượng cho chiến trường Afghanistan, quân số của Mỹ tại đất nước Nam Á này sẽ tăng lên gần 98.000 người vào cuối năm nay.

Ở thời điểm cao trào của cuộc chiến Iraq những năm 2006-2007, Mỹ đã điều đến đất nước Vùng Vịnh này 130.000 đến 172.000 quân.

Tuy nhiên, trong hơn một năm qua, lực lượng Mỹ hiếm khi tham chiến trực tiếp tại Iraq.

Lầu Năm Góc cho biết mục tiêu của Mỹ là giảm quân số tại Iraq xuống còn khoảng 50.000 người vào cuối tháng Tám năm nay trước khi rút quân hoàn toàn vào năm tới.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Obama đã kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Iraq và phải đạt nhiều thành quả hơn nữa nhằm chấm dứt xung đột tại Afghanistan.

Kể từ khi nhậm chức, ông Obama đã triển khai bổ sung 40.000 quân tới Afghanistan. Ông cũng cam kết sẽ bắt đầu tiến trình rút quân khỏi Afghanistan từ tháng 7/2011/.



(TTXVN/Vietnam+)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo