Thế giới

Mỹ, Nhật muốn “lên án mạnh mẽ” CHDCND Triều Tiên

Cập nhật lúc 22-06-2010 08:34:23 (GMT+1)
Tàu chiến Hàn Quốc bắn súng trong cuộc diễn tập chống tàu ngầm CHDCND Triều Tiên hôm 27-5 - Ảnh: Getty Images

 

Hôm qua 21-6, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Hillary Clinton và Ngoại trưởng Nhật Katsuya Okada sẽ thúc đẩy “sự lên án mạnh mẽ ở tầm quốc tế đối với CHDCND Triều Tiên”, do vụ nổ tàu chiến Hàn Quốc Cheonan trên biển Hoàng Hải hồi tháng ba.


Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài 17 phút hôm qua, bà Clinton và ông Okada cho rằng thế giới cần phải phản ứng mạnh mẽ với vụ tàu Cheonan.

Đây là lần đầu tiên ngoại trưởng hai nước có cuộc thảo luận song phương kể từ khi tân Thủ tướng Nhật Naoto Kan lên nắm quyền hồi đầu tháng này.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục áp các biện pháp trừng phạt song phương và đa phương để buộc CHDCND Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.

“Chúng tôi có nhiều quyền (để áp dụng các biện pháp trừng phạt) theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc - Yonhap dẫn lời người phát ngôn Philip Crowley - Chúng tôi sẽ làm bất cứ những gì cần thiết để thuyết phục CHDCND Triều Tiên”.

 

Lính hải quân Hàn Quốc bắn súng trong cuộc diễn tập chống tàu ngầm CHDCND Triều Tiên hôm 27-5 - Ảnh: Getty Images

Yonhap cho biết ông Crowley bày tỏ nghi ngờ tin đồn CHDCND Triều Tiên đã phát triển công nghệ hợp hạch hạt nhân, loại công nghệ có thể giúp chế tạo bom hydro.

Tuy nhiên ông Crowley không phản ứng gì trước thông tin các nhà khoa học Hàn Quốc phát hiện thấy phóng xạ gần biên giới liên Triều, chỉ hai ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công một phản ứng hợp hạch hồi tháng năm.

AFP cho biết mới đây tư lệnh quân đội Hàn Quốc Hwang Eui Don tuyên bố quân đội nước này đang phải đối mặt với ”một tình huống cực kỳ nguy hiểm” sau vụ nổ tàu Cheonan, và “sẽ phải phản ứng một cách quyết liệt trước bất cứ hành vi khiêu khích nào của CHDCND Triều Tiên”.

Ông Hwang cảnh báo trong thời gian tới nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ lại có một “động thái khiêu khích quân sự mới”. “Đó là lý do chúng ta phải tăng cường báo động”, ông Hwang cho biết.

HIẾU TRUNG

Theo TTO

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo