Thế giới

Nga cảnh báo Ukraine phạm sai lầm nghiêm trọng

Cập nhật lúc 21-01-2015 07:00:05 (GMT+1)
Một chiếc xe tăng của quân chính phủ Ukraine ở làng Tonenke, cách sân bay Donetsk khoảng 5 km - Ảnh: AFP

 

Giao tranh giữa quân chính phủ và phe ly khai vẫn nổ ra ác liệt ở miền đông Ukraine giữa lúc Kiev tố Moscow đưa lính và vũ khí hạng nặng vượt biên giới.


Điện Kremlin ngày 20.1 tuyên bố việc chính phủ Ukraine đẩy mạnh hoạt động quân sự ở miền đông đã phá hỏng mọi hy vọng về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh 4 bên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông, theo Hãng tin RIA-Novosti. Giới lãnh đạo phương Tây cũng khẳng định tình hình chiến sự diễn tiến dữ dội ở miền đông Ukraine đã cản trở mọi nỗ lực nhóm họp của các lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp.

Bộ Ngoại giao Nga còn cảnh báo Ukraine có thể hứng chịu những hậu quả không thể đảo ngược do cố giải quyết vụ việc bằng sức mạnh quân sự. “Đó là sai lầm lớn nhất, thậm chí sai lầm về mặt chiến lược của chính quyền Ukraine khi dựa vào giải pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng”, theo Hãng Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin. Trước đó, Kiev cũng cáo buộc hàng chục xe tăng và khoảng 2 tiểu đoàn quân Nga đã xâm nhập lãnh thổ Ukraine để hỗ trợ phe nổi dậy. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk còn nói thêm, các binh sĩ Nga được sự yểm trợ của “xe tăng, bệ phóng tên lửa Grad và Smerch cùng tên lửa Buk”. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua đã bác bỏ, nói rằng những cáo buộc đó hoàn toàn vô căn cứ.

Theo AFP, các cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân chính phủ và phe nổi dậy đã đe dọa cuộc sống của dân thường ở trung tâm thành phố Donetsk khi đạn pháo rơi trúng một bệnh viện và một trường đại học, khiến 6 người bị thương. Một cố vấn Tổng thống Ukraine khẳng định phe nổi dậy đã cho nổ tung một phần trần nhà ga của sân bay Donetsk, khiến một góc của nhà ga bị sập và làm nhiều binh sĩ bị thương. Đạn pháo cũng không ngừng vang lên ở nhiều khu vực thuộc vùng Lugansk; ít nhất 12 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra gần một tòa án ở thành phố Kharkov.

Theo BBC, các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) hôm qua cảnh báo tình hình an ninh ở miền đông Ukraine xấu đi nghiêm trọng. “Một trong những mối lo ngại lớn nhất của chúng tôi là dân thường mắc kẹt giữa cuộc xung đột, đặc biệt ở trong và xung quanh sân bay Donetsk. Giao tranh đang lan vào thành phố Donetsk”, phát ngôn viên của OSCE Michael Bociurkiw nói. Trước tình hình giao tranh diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine, ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ mọi khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

 

Nguồn: Doanh Toại/thanhnien

 

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo