Thế giới

Nga chỉ trích vụ dẫn độ Viktor Bout sang Mỹ

Cập nhật lúc 18-11-2010 08:55:58 (GMT+1)
Nghi phạm buôn lậu vũ khí Viktor Bout (giữa) đến New York (Mỹ) hôm 16-11_Ảnh: AP

 

Nghi phạm buôn lậu vũ khí người Nga Viktor Bout đã đến thành phố New York hôm 16-11 sau khi Chính phủ Thái Lan đồng ý cho dẫn độ người này sang Mỹ. 


Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder gọi việc dẫn độ là “một chiến thắng của luật pháp và trật tự” và gọi ông Bout, 43 tuổi, là “một mối lo ngại trên thế giới”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga mô tả việc dẫn độ Bout mang động cơ chính trị, đe dọa đến mối quan hệ Nga – Mỹ đang tốt lên.

Vào tháng rồi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng sự hợp tác của Moscow trong các nỗ lực chống ma túy ở Afghanistan sẽ bị giảm xuống nếu Bout không được trả tự do.

Theo đài BBC (Anh), ông Bout sẽ ra tòa ở New York trong ngày 17-11 (giờ địa phương) để đối mặt với những cáo buộc khủng bố.

Nhà chức trách Mỹ buộc tội Bout buôn lậu vũ khí cho các nhà độc tài và các vùng xung đột ở châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông vào những năm 90 của thế kỷ trước. Bout đã phủ nhận mọi cáo buộc này.

Hoàng Phương

Nguồn NLĐ

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo