Thế giới

Nga 'toát mồ hôi' vì vũ khí hạt nhân Mỹ

Cập nhật lúc 03-03-2015 12:15:27 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Các loại vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai ở châu Âu có thể chạm tới lãnh thổ của Nga. Đó là nhận định vừa được Ngoại trưởng Nga - ông Sergei Lavrov đưa ra hôm (2/3) tại một hội nghị về giải trừ quân bị tại Geneva. 


Ngoại trưởng Nga cho biết, trong khuôn khổ thực hiện cái gọi là Sáng kiến Tổng thống năm 1991-1992, Nga đã cắt giảm 3/4 kho vũ khí hạt nhân phi chiến lược của mình, chuyển chúng vào danh sách vũ khí không triển khai và tập trung chúng vào các kho bảo quản trung ương trong phạm vi lãnh thổ quốc gia”. 

“Đây là một bước đi chưa từng có, bất chấp một thực tế là vũ khí hạt nhân của Mỹ vẫn đang triển khai ở châu Âu có thể bắn tới lãnh thổ Nga”, ông Lavrov nhấn mạnh.
  
“Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang tiếp tục hiện đại hóa những loại vũ khí này và một số quốc gia thành viên của NATO ở châu Âu không có vũ khí hạt nhân vẫn đang tham gia tích cực vào cái gọi là sứ mệnh hạt nhân chung. Các cuộc tập trận chung sử dụng vũ khí hạt nhân với sự tham gia của các quốc gia phi hạt nhân của NATO là vi phạm hai điều đầu tiên của Hiệp ước Phi phổ biến Vũ khí Hạt nhân”, ngoại trưởng nói thêm. 
  
“Ngày nay, thế cân bằng chiến lược được tác động bởi nhiều yếu tố”, Ngoại trưởng Nga khẳng định. 
  
Chính phủ Nga cho rằng Mỹ đã cố tình vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và hướng các mũi nhọn vào quốc gia này. 
  
Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng, hành động đơn phương của Mỹ và các đồng minh quân sự liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa đang ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực. Theo ông Lavrov, quân đội liên minh đang cố tình phá hoại triển vọng xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân của con người. 
  
Ông Lavrov phát biểu tại hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva rằng: “Chuỗi hành động hiện nay của Mỹ đã ảnh hưởng đến sự cân bằng chiến lực. Trong đó, các hành động đơn phương của Mỹ cùng nhiều nước NATO đã phá vỡ sự ổn định trong hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân, mà thực chất là chấm dứt cho quá trình xây dựng một thế giới không hạt nhân. Một mục tiêu mà nhiều người trong số những ai có mặt tại đây đều hy vọng đạt được”. 
  
Bên cạnh đó, cũng trong khuôn khổ hội nghị, ông Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng ký văn kiện về khu vực không vũ khí hạt nhân (NWFZ) ở Đông Nam Á. 
  
Ngoại trưởng Nga nói: "Nga hoan nghênh việc mở rộng diện tích khu phi hạt nhân, đưa chúng ta tiến đến gần mục tiêu tốt lành là một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Đóng góp quan trọng vào tiến trình này là việc năm ngoái các thành viên của 'nhóm năm' đã ký kết Nghị định thư của Hiệp ước về khu vực không vũ khí hạt nhân ở Trung Á. Nga cũng sẵn sàng ký vào Nghị định thư của Hiệp ước Bangkok về khu vực không vũ khí hạt nhân ở Đông Nam Á". 

Cùng với đó, Nga cũng cam kết sẽ giải trừ vũ khí hạt nhân và thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược Nga - Mỹ (START) được ký vào năm 2010. 
  
“Nga cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời thực hiện triệt để các điều khoản trong Hiệp ước START, để chứng minh cho các hành động của mình làm hướng đến mục tiêu xây dựng hòa bình trong khu vực”, Ngoại trưởng Nga tuyên bố. 
  
Thỏa thuận START mới, được Moscow và Washington thống nhất trong năm 2010 quy định các nước phải hạn chế số lượng tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom hạng nặng được trang bị vũ khí hạt nhân không vượt quá con số 700. Trong khi số đầu đạn hạt nhân mỗi bên có thể  triển khai là 1.550 đầu đạn. Hiệp ước sẽ kéo dài đến 5/2/2018.

Nguồn: Đan Khanh/ VnMedia

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo