Thế giới

Nghị sĩ Anh: Vụ 39 người chết phải là 'một hồi chuông thức tỉnh'

Cập nhật lúc 05-11-2019 13:16:31 (GMT+1)
Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lượng là hai người được cho là nằm trong số 39 nạn nhân

 

Cái chết của 39 người Việt Nam trong hiếc xe tải ở Essex nên là một 'tiếng chuông thức tỉnh cho chính phủ' về chính sách nhập cư, các nghị sĩ Anh nói.


Một báo cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Anh cho rằng, chính sách đóng cửa biên giới của Vương quốc Anh đã đẩy người di cư vào tay những kẻ buôn lậu.

Chủ tịch của Ủy ban này và nghị sĩ Tory Tom Tugendhat cho rằng, Vương quốc Anh nên "làm gương" trong vấn đề này.

Chính phủ Anh cho biết rằng ưu tiên chính của họ là giải quyết nạn buôn người.

Thi thể của 8 phụ nữ và 31 người đàn ông được tìm thấy trong một container trên một xe tải chở hàng ở một khu công nghiệp ở Grays vào ngày 23/10.

Ông Tugendhat, dân biểu đại diện khu vực Tonbridge và Malling, cho biết là, sự việc đã "gây sốc với tất cả chúng tôi."

Ông nói: "Toàn bộ câu chuyện chưa thật rõ ràng, nhưng đây không phải là thảm kịch duy nhất.''

"Hiện nay, hàng trăm gia đình trên khắp thế giới đang mất đi thân nhân, những người cảm thấy bị thôi thúc phải liều mạng trao phó cuộc sống cho những kẻ buôn người.''

"Trường hợp này phải là một hồi chuông thức tỉnh cho Bộ Ngoại giao và chính phủ."

Trong khi đó, cảnh sát điều tra về những cái chết trong xe tải ở tỉnh Nghệ An cho biết tám người đã bị bắt liên quan đến việc đưa người đi lậu.

"Trở lại các cuộc họp với EU"

Báo cáo của ủy ban này cho biết, tổn thất sinh mạng của cái gọi là di cư "bất thường" - diễn ra bên ngoài vòng luật pháp, quy định và thỏa thuận - khiến các quan hệ đối tác quốc tế, bao gồm cả với EU, trở thành thiết yếu."

Báo cáo cũng cho biết đại diện của Vương quốc Anh "đã ngừng tham dự các cuộc họp cấp EU, trong đó tình trạng di cư bấtthường được thảo luận."

Ủy ban kêu gọi chính phủ "khẩn trương nối lại" sự tham gia các cuộc họp trong thời gian trì hoãn Brexit và tìm cách tham dự những buổi họp này sau đó "bất cứ khi nào có thể."

Presentational grey line

Phân tích của Dominic Casciani

Trong cuộc khủng hoảng tị nạn năm 2015, Anh Quốc đã chỉ nhận 2% đơn xin được tị nạn trong số 1,4 triệu người di cư.

Anh đã sử dụng hai thỏa thuận của EU để giảm số người tị nạn: nước này không tham gia thỏa thuận phân phối lại người tị nạn và sử dụng một quy định khác để đẩy người di cư đến các quốc gia khác.Anh có một vị trí trong Trung tâm Buôn lậu người Di cư châu Âu của EU, chuyên thu thập thông tin tình báo và truy bắt các băng đảng - và đã tham gia vào các chiến dịch hải quân. 

Nhưng sau Brexit, không ai biết liệu Vương quốc Anh có được phép tham gia vào bất kỳ khởi xướng chung nào hay không.

Khi Helen Wheeler, một bộ trưởng văn phòng nước ngoài, bị các nghị sĩ hỏi thăm cùng với quan chức chính của bà về vấn đề di cư Địa Trung Hải, bà không thể nói là Vương quốc Anh đã có mặt tại cuộc họp quan trọng cuối cùng của EU để giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp hay không - và sẽ có tham dự cuộc họp kế tiếp hay không.  

Presentational grey line

Báo cáo trên cho thấy các thỏa thuận của chính phủ nhằm hạn chế di cư bất thường từ một số quốc gia, bao gồm Libya, Nigeria và Sudan, có nguy cơ "thúc đẩy vi phạm nhân quyền và tán thành các chế độ độc đoán".

Ủy ban cho biết thêm họ quan tâm về những bằng chứng cho thấy "điều kiện khốc liệt" đối với người di dân ở miền bắc nước Pháp, nơi nhiều người có ý định đến Vương quốc Anh tụ tập.

Ủy ban nói rằng nỗ lực tập trung vào an ninh tại các cảng ở đó của chính phủ "đã đẩy người di cư đến các tuyến đường nguy hiểm hơn" để vào Vương quốc Anh.

Một nhân chứng nói với ủy ban rằng việc tăng cường an ninh đã dẫn đến sự gia tăng số người tìm cách đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ vượt qua English Channel.

Ủy ban cũng nói rằng chính phủ nên xem xét "các yếu tố liên kết rộng hơn," thúc đẩy di cư bất thường "bao gồm biến đổi khí hậu, xung đột, quản trị đàn áp và tham nhũng - thay vì tập trung vào việc giảm số lượng tới biên giới châu Âu trong thời gian ngắn".

Các khuyến nghị khác bao gồm việc mở rộng các con đường hợp pháp để xin tị nạn bên ngoài châu Âu.

Người phát ngôn của chính phủ cho biết: "Giải quyết tai họa của nạn buôn người ở mọi giai đoạn của hành trình di cư - ở nước ngoài, tại biên giới của chúng tôi và ở Anh - là ưu tiên chính.''

"Vương quốc Anh thực hiện điều này bằng cách giải quyết vấn đề di cư bất thường, từ việc giảm các yếu tố thúc đẩy di cư - xung đột, bất ổn và nghèo đói - đến tăng cường an ninh biên giới và các hoạt động chống buôn người.''

"Chính phủ Anh và các cơ quan thực thi pháp luật làm việc rộng rãi với các đối tác quốc tế, các quốc gia trung chuyển quan trọng và các quốc gia xuất phát của người di cư để chống lại ngành công nghiệp tội phạm toàn cầu kéo dài sự đau khổ của con người này."

Nguồn: BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo