Thế giới

Nguy cơ bạo loạn tái diễn, Thái triển khai quân đội

Cập nhật lúc 15-10-2010 06:40:04 (GMT+1)
Các đơn vị quân đội của Thái đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Ảnh AP

 

Đứng trước nguy cơ bạo loạn sẽ lại tái diễn, chính phủ Thái Lan đã quyết định triển khai quân đội để đảm bảo an ninh ngay từ lúc này.


Ngày 14/10, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chanocha đã chỉ thị triển khai quân đội tại 1.868 khu vực trên toàn bộ 50 quận của thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận sau.

Động thái trên được thực hiện sau khi các thông tin tình báo cho hay có nguy cơ xảy ra các vụ đánh bom và phá hoại trong thời gian tới, thậm chí là nhằm vào các mục tiêu quân sự.

Bên cạnh đó, suốt thời gian gần đây, những hành động tụ tập và biểu tình cũng như các hoạt động chống phá đã manh nha xuất hiện trở lại, nơi này nơi khác, khiến chính phủ Thái không thể không quan tâm.

Được biết, chính phủ Thái Lan cũng đã có kế hoạch kiềm chế hoạt động của phe "áo đỏ" trong thời gian tới, nếu những hoạt động đó bất hợp pháp.

Hoài Nam (Theo AP, Reuters)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo