Thế giới

Phe đối lập Kyrgyzstan tuyên bố giành chính quyền

Cập nhật lúc 08-04-2010 06:43:42 (GMT+1)

 

Phe đối lập tại Kyrgyzstan nói đang thiết lập chính quyền lâm thời sau các cuộc đụng độ làm hàng chục người chết.


>>>'Bốn người chết' vì đụng độ ở Kyrgyzstan

Lãnh đạo đối lập, cựu ngoại trưởng Roza Otunbayeva, nói với BBC rằng chính quyền mới này đã có bộ trưởng quốc phòng và nội vụ mới.

Hiện chưa rõ Tổng thống Bakiyev đang ở đâu, nhưng có tin ông đã bay đi khỏi thủ đô Bishkek.

Biểu tình phản đối tình trạng tăng giá, tham nhũng và bắt bớ phe đối lập đã nổ ra tại ba thành phố.

Bà Otunbayeva nói chính phủ lâm thời sẽ tại vị sáu tháng và thảo ra hiến pháp mới.

Kyrgyzstan là nước Trung Á có vị trí chiến lược quan trọng, nơi có căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ, vốn có

Đụng độ tại Bishkek

Người biểu tình tấn công cảnh sát tại Bishkek

nhiệm vụ tiếp tế cho Afghanistan. Nga cũng duy trì căn cứ quân sự tại đây.

Bà Otunbayeva nói các căn cứ này vẫn được phép tiếp tục hoạt động.

Mỹ lên án đợt bạo lực và kêu gọi người dân "tôn trọng luật pháp". Hoa Kỳ cũng cho rằng chính phủ cũ vẫn còn giữ quyền kiểm soát.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin bác bỏ cáo buộc rằng Moscow có liên quan tới đợt bạo loạn và nói đây là "chuyện nội bộ" củaKyrgyzstan, nhưng kêu gọi các bên kiềm chế.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thì cho rằng các cuộc biểu tình cho thấy người dân "phẫn nộ trước chính phủ hiện thời".

Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói ông Ban "bị sốc trước con số người chết và bị thương tại Kyrgyzstan. Ông kêu gọi đối thoại và bình tĩnh để tránh tiếp tục đổ máu".

Tiếp tục bạo lực

Trong đêm tiếp tục có bắn nhau tại Bishkek và nhiều cửa hàng bị đốt cháy.

Phóng viên BBC Rayhan Demytrie tại Bishkek nói tình trạng cướp bóc diễn ra khi hàng trăm người biểu tình kéo nhau qua các cửa hàng để hôi của.

Bộ Y tế Kyrgyzstan nói 40 người chết trong các cuộc đụng độ, hơn 400 người bị thương.

Thế nhưng phe đối lập nói ước tính như thế là quá thấp. Trong một phát biểu trên kênh tryền hình vừa chiếm được, phát ngôn viên Omurbek Tekebayev nói ít nhất 100 người biểu tình đã bị giết chết.

Phe đối lập thông qua các kênh của mình cũng tuyên bố đang thành lập chính quyền do bà Rosa Otunbayeva đứng đầu.

Bà Otunbayeva nói: "Quyền lực đã về tay chính quyền nhân dân. Những người có trách nhiệm đã được bổ nhiệm và đang nỗ lực bình ổn tình hình."

Hãng thông tấn Associated Press cho hay một lãnh đạo đối lập đã nắm quyền kiểm soát cơ quan an ninh quốc gia, vốn bắt nguồn từ KGB thời Xô viết.

Thế nhưng bà Galina Skripkina, thuộc đảng Dân chủ Xã hội đối lập, nói với hãng Reuters rằng ông tổng thống chưa từ chức chính thức.

Reuters cũng dẫn nguồn cơ quan biên phòng Kyrgyzstan nói biên giới giữa nước này với Kazakhstan đã đóng cửa.

Agence France-Presse thì cho hay Hoa Kỳ tạm ngừng các chuyến bay quân sự tới căn cứ ở Kyrgyzstan.

Theo BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo