Thế giới

Sau cái chết của sinh viên Mỹ, ông Trump sẽ làm gì với Triều Tiên?

Cập nhật lúc 23-06-2017 18:54:57 (GMT+1)
Ảnh: CNN

 

Chuyện một tù nhân Mỹ chết thảm là vấn đề không hề nhỏ.


Theo hãng tin BBC, sau khi nhà báo James Foley bị IS chặt đầu năm 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó đã tăng cường chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố này. Foley không phải là lý do duy nhất, nhưng cũng là một trong số các lý do dẫn tới quyết định của Obama.

Vậy ngày nay, Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì sau khi nam sinh viên Otto Warmbier bị Triều Tiên cầm tù đã qua đời?

Tháng 3/2016, Otto Warmbier bị Triều Tiên tuyên phạt 15 năm tù lao động khổ sai và rơi vào hôn mê ngay sau đó. Tuần trước, anh được Bình Nhưỡng thả vì lý do nhân đạo và được đưa về quê nhà ở Cincinati trong tình trạng não bị tổn thương nghiêm trọng. Ngày 19/6, Otto qua đời tại bệnh viện.

Cái chết của nam sinh viên Đại học Virginia đã khiến nhiều nhà lập pháp và quan chức Mỹ tức giận. Tổng thống Trump lên Twitter thừa nhận nỗ lực của Bắc Kinh tham gia kiềm chế Bình Nhưỡng là không hiệu quả.

Bình luận này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đó là tín hiệu ông chủ Nhà Trắng sẽ từ bỏ cách tiếp cận này và chuyển sang hành động trực tiếp với Bình Nhưỡng?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định sẽ không có chuyện như vậy. Chiến lược then chốt vẫn là: Tiếp tục thúc ép Trung Quốc dùng đòn bẩy về kinh tế và ngoại giao để gây áp lực buộc Triều Tiên đồng ý dừng chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Nhưng thực tế, phương cách này cũng đã được thử từ lâu, và không hiệu quả.

Trung Quốc rõ ràng ngày càng lo ngại về hành xử của láng giềng. Tuy nhiên, nước này vẫn không muốn theo đuổi cấm vận đủ khắc nghiệt.

Theo BBC, án tù và cái chết của Otto Warmbier đã nêu bật hai vấn đề: tính nghiêm trọng của vấn đề Triều Tiên và sự thiếu vắng các giải pháp ổn thỏa.

"Tôi nghĩ chúng ta cần thắt chặt cấm vận... tôi nghĩ chúng ta cần hành động nhiều hơn trong việc gây thêm áp lực lên Triều Tiên", Thượng nghị sĩ Rob Portman của bang Ohio nói tại đám tang Otto. "Nhưng chúng ta cũng cần có một đường dây liên lạc mở tới đất nước này. Nhưng một trong những vấn đề của chúng ta: Chúng ta không có khả năng liên lạc".

Đã có sự liên lạc qua một kênh hậu trường giải quyết vấn đề các tù nhân Mỹ mà dẫn tới Warmbier được Bình Nhưỡng trả tự do. Các chuyên gia Triều Tiên cũng hy vọng nó có thể sẽ tiến triển thành điều gì đó to tát hơn. Nhưng bệnh tình và cả cái chết của Otto dường như đã khiến cánh cửa này đóng lại.

Nguồn: Thanh Hảo/ Vietnamnet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo