Thế giới

Thực hư tin đồn máy bay Nga vừa chở 20 tấn vàng rời khỏi Venezuela

Cập nhật lúc 31-01-2019 03:41:00 (GMT+1)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

Hôm 29/1, nghị sĩ Venezuela Jose Guerra đã tạo ra "cơn bão" trên mạng Twitter khi cho biết một chiếc máy bay Boeing 777 của Nga mới hạ cánh xuống sân bay gần thủ đô Caracas và mang đi 22 tấn vàng từ ngân hàng trung ương Venezuela.


Tuy nhiên, theo Reuters, khi được hỏi về tính xác thực thông tin, ông Guerra cho biết ông lấy tin này từ một số đồng nghiệp cũ làm việc trong ngành ngân hàng ở Venezuela. 

Hồi tháng 12/2018, một nguồn tin cho hay các ngân hàng trung ương Venezuela đã tính tới chuyện di dời 20 tấn vàng khỏi đất nước. Số vàng này trị giá 840 triệu USD và chiếm khoảng 20% tổng số vàng được lưu trữ ở ngân hàng trung ương Venezuela.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro đang đối mặt với hàng loạt bất ổn từ chính trị cho tới kinh tế sau khi Mỹ công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự nhận làm Tổng thống lâm thời, đồng thời áp đặt loạt lệnh trừng phạt mới với Venezuela. Do đó, việc quốc gia nào sẽ giúp chính quyền của Tổng thống Maduro xử lý số vàng trị giá 200 tấn được lưu trữ ở trong nước và nước ngoài trở thành đề tài nhận được sự quan tâm lớn.

Bên cạnh đó, Venezuela hiện đang là con nợ lớn của Nga và Trung Quốc. Quốc gia Nam Mỹ này cũng rất cần ngoại tệ mạnh để mua thực phẩm cho người dân.

Trong nhiều năm qua, Venezuela đã tìm cách tăng cường lưu trữ vàng bằng cách mở rộng khai thác cũng như đưa quân đội tới kiểm soát những vùng đất có nhiều tài nguyên quý hiếm.

Hồi tuần trước, Ngân hàng Anh đã từ chối lời đề nghị của Tổng thống Maduro về việc rút số vàng trị giá 1,2 tỷ USD về nước. Trước sức ép từ phía Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, Anh đã từ chối đề nghị của chính quyền Venezuela.

Còn trong ngày 28/1, một chiếc máy bay của hãng hàng không Nordwind có trụ sở ở Moscow đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế gần thủ đô Caracas, theo trang web FlightRadar24.

Chiếc máy bay này thường thực hiện hành trình giữa Nga và Đông Nam Á mà chưa bao giờ tới Caracas.

Ngay cả Nordwind cũng như các hãng hàng không thương mại khác cũng chưa từng thực hiện các chuyến bay thẳng từ Moscow tới Caracas.

Tờ Novaya Gazeta của Nga cho hay trên chiếc máy bay của hãng hàng không Nordwind chỉ có 2 phi công và không có hành khách đi cùng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Venezuela Simon Zerpa từ chối bình luận về thông tin trên và khẳng định không có chiếc máy bay nào của Nga hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simon Bolivar.

Minh Thu (lược dịch)
Nguồn: infonet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo