Thế giới

Tiết lộ kế hoạch Nga đưa quân vào Ukraina

Cập nhật lúc 28-04-2014 07:43:35 (GMT+1)

 

Kế hoạch xâm lược chống Ukraina đã được Nga soạn thảo từ cuối năm ngoái. Người ta đã chuẩn bị “quân đội gìn giữ hòa bình” để đưa vào dẹp bỏ Euromaydan.


Trong một bái báo “Mùa xuân Nga” vs Bầu cử Ukraina” tổng biên tập báo LB.ua viết về kế hoạch dẹp quảng trường của Nga. Trong kế hoạch này quân đội nga dự định sẽ được đưa vào Ukraina để đàn áp quảng trường theo “lời kêu gọi gìn giữ hòa bình” của tổng thống Victor Yanukovich.

Tổng thống Belarus mới đây đã cho quyền tổng thống Ukraina Turchinov xem bản đồ quân sự trong đó chó thấy sự bố trí của quân đội Nga và các mũi tiến quân xâm nhập Ukraina ngay khi nếu có lời kêu gọi của Yanukovich xin đưa quân "gìn giữ hòa bình" vào Ukraina vào cuối năm 2013.

Một bằng chứng gián tiếp cho thông tin này là việc tổng thống Belarus Alexander Lukasenko công bố bản đồ auan sự trong cuộc gặp gỡ gần đây với quyền tổng thống Ukraina Alexander Turchinov. Sau khi Yanukovich bỏ chạy người ta đã hoãn kế hoạch xâm nhập này, những chưa từ chối. Một trong số các điểm của kế hoạch tiên liệu chiếm Crimea đồng thời với tập trung quân đội ở biên giới trên phần lục địa của Ukraina.

“Trên bản đồ đánh dấu rõ những mũi tên đỏ là mũi tiến công của quân đội – đúng y trang như thực tế đồn trú quân đội Nga ở biên giới Ukraina”, - trong bài báo nói. Khu vực được gọi là rủi ro theo kế hoạch này là tỉnh Kharcov và tỉnh Odessa (ở Pridnestrovye sát với Odessa có quân đội Nga đồn trú ở đó). Lưu ý rằng, ngày 22 tháng 4 tổng thống Belarus Lukasenko đã khẳng định công khai là đã cho ông Turchinov xem bản đồ quân sự.

Nguồn: Hoàng Xuân Kiểm/DoanhnghiepOdessa

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo