Thế giới

Tổng thống tương lai của Ukraine Vladimir Zelensky là ai?

Cập nhật lúc 22-04-2019 09:39:56 (GMT+1)
Kết quả bầu cử Tổng thống Ukraine vòng 1 hôm 31/3

 

Bầu cử Tổng thống Ukraine vòng 2 đã diễn ra hôm 21/4 với sự tham gia của 2 ứng cử viên tổng thống là ông Zelensky và Tổng thống đương nhiệm Poroshenko. Kết quả sơ bộ cho thấy ứng cử viên Vladimir Zelensky đã giành chiến thắng áp đảo trước đương kim Tổng thống Petro Poroshenko.


Các điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa từ 8h00 giờ địa phương (12h00 trưa giờ Việt Nam) và đóng cửa vào 20h00 cùng ngày.

Tất cả công dân Ukraine từ 18 tuổi đều có quyền bỏ phiếu. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine (CEC), số cử tri ước tính đi bầu là 35,5 triệu người. Trong vòng bầu cử đầu tiên diễn ra hôm 31/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 63,52%.

Có gần 527.000 cử tri ở nước ngoài. Số cử tri này sẽ bỏ phiếu ở 101 điểm bỏ phiếu ở 72 quốc gia. Riêng người Ukraine ở Nga sẽ không được bỏ phiếu bầu cử trên lãnh thổ Nga vì CEC cấm tất cả các điểm bỏ phiếu trên lãnh thổ nước này.

Mặc dù, theo kế hoạch, kết quả chính thức cuộc bầu cử sẽ được Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine công bố vào ngày 1/5 và tân Tổng thống dự kiến sẽ nhậm chức không muộn hơn ngày 3/6.

Tuy nhiên, kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Ukraine cho thấy, ứng cử viên Vladimir Zelensky đã giành chiến thắng áp đảo trước Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko.

Ứng viên Tổng thống Zelensky thắng áp đảo với hơn 70% số phiếu ủng hộ

Theo kết quả thăm dò của nhiều trung tâm nghiên cứu, ông Zelensky 41 tuổi, một người mới bước vào lĩnh vực chính trị, đã đánh bại ông Poroshenko với 73% số phiếu ủng hộ. Ông Poroshenko đã thất bại trên tất cả các khu vực tại Ukraine, bao gồm cả những khu vực phía Tây nơi ông thường xuyên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Phát biểu họp báo sau khi kết quả thăm dò được công bố, ông Zelensky cam kết sẽ "tái khởi động" tiến trình hòa đàm với các bên theo thỏa thuận Minsk, khẳng định điều quan trọng nhất hiện nay là chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra trước đó cùng ngày. Ông Petro Poroshenko cho biết ông sẵn sàng giúp đỡ nhà lãnh đạo mới của đất nước. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Poroshenko khẳng định mình sẽ rời nhiệm sở vào tháng sau song tuyên bố sẽ không từ bỏ chính trị.

Ông Poroshenko (trái) thừa nhận thất bại trước ông Zelensky

Sau khi các kết quả thăm dò được công bố và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai diễn ra ngày 21/4, người dân Ukraine đã thể hiện sự vui mừng và lãnh đạo nhiều nước chúc mừng ứng cử viên đắc cử Vladimir Zelensky.

Theo đặc phái viên Hoa Kỳ tại Ukraine Kurt Volker, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev trong việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và xác nhận rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc điện đàm đã chúc mừng ứng viên Vladimir Zelensky với chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Ukraine vòng 2. Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cũng gửi lời chúc mừng Tổng thống đắc cử Zelensky.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda đã gửi lời chúc mừng tới ông Zelensky. Trong khi đó, trên trang Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt khẳng định sự ủng hộ của nước Anh đối với quốc gia Đông Âu này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng chiến thắng của ông Zelensky

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khẳng định tiếp tục ủng hộ và hợp tác với Ukraine.

Giới chức Nga đã hoan nghênh kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho rằng người dân Ukraine "đã bỏ phiếu vì sự  thay đổi". Hãng tin Sputnisk dẫn lời Thứ trưởng Karasin nói: "Giờ là lúc nhà lãnh đạo mới của Ukraine hiểu và thực hiện những khát vọng của cử tri". Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev cho biết, với Nga không có lý do gì mà không công nhận kết quả cuộc bầu cử này.

Ông Zelensky và vợ Elena

Tóm tắt tiểu sử của ông Vladimir Zelensky

Vladimir Zelensky sinh ngày 25 tháng 1 năm 1978, tại thành phố Krivoy Rog, tỉnh Dnepropetrovskaya, Ukraine. Bố ông là giáo sư, tiến sĩ khoa học, chủ nhiệm Tổ bộ môn Tin học của Phân viện đại học kinh tế Krivoy Rog, thuộc đại học Kinh tế Kiev. Mẹ làm công việc nội trợ gia đình.

Năm 2003, Vladimir Zelensky kết hôn với Elena Kiyashko, người mà ông đã có quan hệ tình cảm 7 năm trước đám cưới. Hai vợ chồng ông quen nhau từ nhỏ, học cùng trường với nhau. Elena là một trong những tác giả của studio "Квартал-95 – Khu phố-95", mặc dù cô cũng là một luật sư theo bằng cấp đào tạo. Năm 2004, hai vợ chồng ông sinh con gái Shasha và năm 2013 sinh con trai Kirill. Người thân và bạn bè nói rằng Vladimir là một người rất chu đáo và trách nhiệm với gia đình.

Vladimir Zelensky là gương mặt mới, tài năng, xuất thân và nổi tiếng trong giới showbiz, có xu hướng chính trị chủ nghĩa dân túy, thu hút sự ủng hộ của những người thu nhập thấp, đối tượng hưu trí, người dân khu vực Đông Nam Ukraine, đặc biệt là giới trẻ, những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội.

Vladimir Zelensky là một diễn viên, biên kịch, đạo diễn, nghệ sỹ hài, nghệ sỹ sân khấu và điện ảnh, MC, chủ nhiệm phim, chủ công ty kinh doanh showbiz...

Ông là một người đa tài, trong một thời gian ngắn đã giành được chỗ đứng riêng của mình trong thế giới kinh doanh showbiz ở Ukraine và Nga.

Ông Zelensky

Năm 2014 khi cuộc xung đột quân sự ở Ukraine bắt đầu leo thang, Vladimir Zelensky đã công khai ủng hộ các hoạt động của quân đội Ukraine tại Donbas. Trong thời gian Maidan, diễn viên hài đã không thể hiện tâm trạng của mình, nhưng tại một cuộc họp báo dành cho việc phát hành bộ phim hài "Tình yêu trong thành phố lớn-3", ông đã xác định quan điểm về Maidan bằng những từ: "Chúng tôi cùng nhân dân".

Sau cuộc khủng hoảng chính trị và bắt đầu cuộc chiến ở phía đông Ukraine, nghệ sỹ cùng với các đồng nghiệp của ông không chỉ có các buổi diễn cho bộ đội Ukraine, mà còn tặng 1 triệu UAH cho quân đội.

Ông Zelensky không tham gia chính trị cho tới khi tuyên bố tranh cử tổng thống Ukraine năm 2019 vào ngày 31/12/2018. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel của Đức, ông Zelensky cho biết ông tham gia chính trị để phục hồi niềm tin trong các chính trị gia, và rằng ông muốn "đưa những người chuyên nghiệp, có tài vào các vị trí quyền lực" và "thực sự muốn thay đổi tầng lớp chính trị tại Ukraine".

Ứng viên tổng thống Ukraine Zelensky

Sự kiện năm 2017 được coi là động lực đưa Zelensky lên vũ đài chính trị: Năm đó Ukraine đã cấm loạt phim bộ nhiều tập "Người mai mối" (một trong những sản phẩm chính và nổi tiếng nhất của hãng phim của ông). Lý do là nam diễn viên người Nga trong phim bộ này ủng hộ việc sáp nhập Crimea . Lệnh cấm này của chính quyền làm Zelensky tức giận, thậm chí sau đó, những người ủng hộ bắt đầu đề nghị ông ra tranh cử Tổng thống. Họ đăng ký thành lập đảng “Người đầy tớ của nhân dân” (được đặt theo tên của bộ phim cùng tên của Studio).

Phim “Người đầy tớ của nhân dân” được phát trên kênh "1+1" thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Igor Kolomoisky. Do đó, Zelensky bị nghi ngờ rằng ông không phải là một nhân vật chính trị độc lập, mà phụ thuộc vào Kolomoisky.

Nguồn: Trí Đức/ Infonet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo