Thế giới

Trung Quốc: Những khó khăn trong khắc phục trận lở đất kinh hoàng

Cập nhật lúc 18-08-2010 08:00:35 (GMT+1)
Thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm hỏi người gặp nạn.

 

Tính đến 12h ngày 13h8 đã có hơn 1.140 người chết, trên 620 người mất tích, nhưng con số tử vong sẽ còn gia tăng bởi vẫn còn khoảng 60 người bị thương nặng trong trận lở đất kinh hoàng hôm 8/8 vừa qua.


Quyết tâm của Chính phủ

Mặc dù Chính phủ Trung Quốc đã huy động tối đa sức người, sức của để cứu trợ, nhưng hy vọng tìm thấy người sống sót tại huyện Chu Khúc, tỉnh Cam Túc ngày càng mờ nhạt bởi khu vực này đã bị nước và bùn gần như nuốt chửng. Công tác cứu hộ đang gặp khó khăn bởi từ tối 11/8 mưa vẫn trút xuống huyện Chu Khúc.

Nhiều tuyến đường vừa được khai thông đã bị bùn và đất đá bịt kín do trận mưa tối 11 và ngày 12/8 gây ra. Vì không đưa được các thiết bị máy móc hạng nặng vào khu vực bị lở đất nên lực lượng cứu hộ chủ yếu dùng tay để tìm kiếm nạn nhân. Chó nghiệp vụ và máy dò sự sống vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót.

Trận lở đất hôm 8/8 đã khiến một góc của huyện Chu Khúc bị sụt sâu tới hàng mét và nhiều tòa nhà kiên cố đã không thể đứng vững - bị sụp đổ trước sự kinh hoàng của người dân. Nhiều khu chung cư cao tầng bị xẻ làm đôi hoặc bị ngập chìm trong bùn đất đến tận tầng 3. Có ít nhất 3 ngôi làng biến mất hoàn toàn, những nơi còn lại trở nên hoang tàn hoặc ngập sâu trong nước. Hiện 3.000 ngôi nhà vẫn đang bị ngập chìm trong bùn nước cho dù trước đó đã có hàng trăm ngôi nhà bị lũ bùn cuốn đi hôm 8/8.

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khả năng xảy ra lở đất trong những ngày tới có thể tiếp tục xảy ra bởi mưa vẫn chưa chấm dứt. Chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp trên diện rộng đối với những cư dân sống xung quanh khu vực bị thiên tai sau khi lũ bùn phá hủy hơn 300 ngôi nhà và làm hư hỏng khoảng 700 ngôi nhà khác.

Tính đến nay, lực lượng cứu hộ đã cứu được hơn 1.000 người ra khỏi đống bùn đất. Nhưng chỉ trong vòng 1 ngày (từ 10 đến 11/8), con số thiệt hại về người đã tăng đáng kể, từ 702 lên 1.117 người. Ngay từ chiều 8/8, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có mặt tại vùng thiên tai để chỉ đạo công tác cứu hộ. Chính phủ cam kết hỗ trợ 8.000 NDT/nạn nhân thiệt mạng.

Chính quyền cho biết, chương trình tái thiết sẽ được tiến hành trong 3 giai đoạn. Dự tính, việc xây dựng mới các khu nhà cho người bị thiệt hại sẽ hoàn thành trước mùa đông năm nay hoặc không quá tháng 6/2011. Còn việc sửa chữa nhà bị hư hỏng sẽ kết thúc trong tháng 11. Chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai các chiến dịch cứu hộ, cứu trợ cho khu vực bị nạn như cung cấp hơn 7.000 lều bạt, 20.000 chăn ấm, 2.000 áo khoác, 5.000 túi ngủ, 8.000 giường gấp, 49.000 gói mì ăn liền, 56.000 chai nước khoáng, 230 máy phát điện, 5.000kg bột mỳ...

Tính đến cuối ngày 11/8, hàng trăm nghìn tấn hàng cứu trợ đã được chuyển đến Chu Khúc. Bộ Tài chính đã cấp 500 triệu NDT (khoảng 73 triệu USD) để cứu trợ khẩn cấp cho vùng bị thiên tai.

Những cảnh báo

Ngoài việc gấp rút gửi hàng cứu trợ tới vùng thiên tai, cơ quan chức năng đang khẩn trương giải quyết những nguy cơ có thể xảy ra, nhất là nước sạch và dịch bệnh. Thêm vào đó là tình trạng khốn khó của người bị thương, sự thiếu thốn hệ thống vệ sinh, xử lý rác rưởi - đang chất thành đống có thể tăng nguy cơ thương hàn, dịch tả và những dịch bệnh khác. Cho tới nay hầu hết nguồn nước ở huyện Chu Khúc đã bị ô nhiễm nặng, không thể sử dụng. Thêm vào đó là mùi người chết cùng hóa chất được sử dụng nhằm hạn chế khả năng lây nhiễm của dịch bệnh.

Công tác cứu hộ tại hiện trường.

Hiện một khu vực rộng hơn 171.000m2 đã được tẩy uế để người dân cư trú. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết, chưa có dấu hiệu nào cho thấy bùng phát các dịch bệnh. Trung Quốc đang khẩn trương xây dựng lại các trường học và phòng khám tại địa phương để đảm bảo cứu chữa kịp thời cho các nạn nhân, cũng như phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngoài việc cứu trợ khẩn cấp, nhiều chuyên gia tâm lý cũng đã có mặt để điều trị tâm thần cho những nạn nhân thoát nạn bởi họ sẽ phát sinh các triệu chứng do chấn thương tâm lý gây ra như ám ảnh, mất ngủ, không muốn ăn uống do đau buồn, thậm chí muốn tự tử... Chính phủ cũng đã điều một nhóm chuyên gia về địa chất tới hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân của trận lở đất được coi là tệ hại nhất trong vòng 60 năm qua.

Một số chuyên gia nhận định, tình trạng hạn hán kéo dài gần 9 tháng qua ở khu vực xung quanh huyện Chu Khúc cùng trận động đất cách đây hơn 2 năm ở Tứ Xuyên đã phá hỏng các địa khối, làm giãn nở nhiều nhánh núi xung quanh, tạo nên hiện tượng rạn nứt địa chất và đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới trận lở đất kinh hoàng hôm 8/8. Bộ Tài nguyên cũng đưa ra 4 nguyên nhân (chủ yếu trùng với nhận định kể trên) dẫn tới lở đất. Các chuyên gia cho rằng, sự tàn phá của lở đất còn khủng khiếp hơn cả lũ lụt bởi tốc độ bùng phát nhanh, tăng dần về phạm vi và quét sạch mọi "chướng ngại vật trong diện phủ sóng".

Theo thống kê, kể từ đầu năm đến nay Trung Quốc đã phải hứng chịu một mùa mưa lũ tồi tệ nhất trong một thập niên qua khiến hơn 2.000 người chết, trên 600 người mất tích cùng thiệt hại vật chất lên tới hơn 31 tỉ USD

Trịnh thị Phương Anh

Theo ANTG

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo