Thế giới

Ucraina: Quốc hội nhiều khả năng họp phiên đặc biệt bàn về tự do ngôn luận

Cập nhật lúc 18-08-2010 13:03:42 (GMT+1)

 

Uỷ ban Thẩm định tạm thời – quốc hội Ucraina có nhiều khả năng sẽ ủng hộ ý tưởng tổ chức phiên họp quốc hội đặc biệt thảo luận về vấn đề quyền tự do ngôn luận trong nước hiện nay.


Quan điểm đó được chính trưởng ban - Irina Geraschenko tiết lộ. – Thông tin đăng tải trên trang “Sự thật Ucraina”.

“Có quá nhiều bằng chứng cho thấy vấn đề tự do ngôn luận đang ở mức báo động, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước”. – Geraschenko phát biểu.

“Chính quyền không thể nhắm mắt làm ngơ và khăng khăng với quan điểm quyền tự do ngôn luận trên nguyên tắc vẫn được đảm bảo, trong khi hoạt động của các nhà chức trách lại đang cho thấy điều hoàn toàn ngược lại”. – Trưởng ban quốc hội nhấn mạnh.

Bà cho rằng vấn đề xung quanh các kênh truyền hình “Biển Đen”, “Số 5” và TVi cũng như yêu cầu về phiên họp đặc biệt thảo luận tình hình tự do ngôn luận trong nước có thể sẽ được xem xét vào ngày mồng 7 tháng chín tới – ngày làm việc đầu tiên của quốc hội sau kỳ nghỉ.

Geraschenko dự đoán kết quả của phiên họp đặc biệt đó sẽ là sự ra đời của “gói luật về truyền thông”, điều đã bị trì hoãn quá lâu và đang rất được cộng đồng báo chí trông đợi. – Trong đó phải kể đến dự luật №2763 “Cho phép tiếp cận thông tin công cộng”.

Bà cho biết nếu dự luật được thông qua thì sự tiếp xúc giữa giới báo chí và các tổ chức chính quyền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi nó cho phép rút ngắn thời hạn phúc đáp từ phía chính quyền yêu cầu chất vấn thông tin xuống còn 5 ngày, trong những trường hợp khẩn cấp là 48 tiếng đồng hồ kể từ khi chính quyền nhận được yêu cầu chất vấn. Ngoài ra, dự luật quy định bên được yêu cầu chất vấn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp từ chối hoặc trì hoãn chia sẻ thông tin.

Bên cạnh đó, quốc hội sẽ xem xét các dự luật №6447 và №6447-1, được đăng ký bởi Arseny Yatsenuk và Olena Kondratuk với nội dung cho phép mở rộng khái niệm “kiểm duyệt” và tăng cường trách nhiệm hình sự với những nhà quản lý nào gây áp lực lên các nhà báo.

Geraschenko dự đoán rằng quốc hội cũng sẽ thông qua quyết định cấm kiểm duyệt với các kênh thông tin trong thời gian vận động tranh cử.

Như báo DN Odessa đưa tin, đại biểu Vacheslav Kirilenko đã đề xuất yêu cầu tổ chức phiên họp quốc hội đặc biệt thảo luận về tình hình tự do ngôn luận tại Ucraina.

Theo lời ông, trong phiên họp đó, đại diện các lực lượng đối lập, đại diện các tổ chức quốc tế chuyên về vấn đề tự do ngôn luận phải được mời tham dự.


Mai Thanh Lân

Theo Pravda/ Doanhnghiep Odessa

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo