Thế giới

Xuất hiện ca nhiễm H7N9 tại Quảng Đông; gần 7.000 người chết do Ebola

Cập nhật lúc 01-12-2014 07:47:15 (GMT+1)
Một trại nuôi gà tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Cqnews

 

Cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông (miền nam Trung Quốc, gần với biên giới Việt Nam) ngày 1-12 thông báo về ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 ở người đầu tiên trong mùa đông này.


Trang web của Cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông cho biết bệnh nhân là một phụ nữ 31 tuổi, sống tại thành phố Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông), được xác nhận nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 vào ngày 28-11.

Cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông lưu ý bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch khi đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

* Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 29-11 cho biết dịch Ebola đã giết chết gần 7.000 người tại Tây Phi, tăng hơn 1.200 người so với số liệu phát hành ngày 26-11.

WHO không giải thích lý do số người chết tăng lên nhưng một số người đoán rằng con số trên được cộng thêm số trường hợp tử vong chưa báo cáo trước đây.

Cũng theo số liệu mới của WHO, kể từ tháng 3-2014, đã có hơn 16.000 trường hợp được xác nhận nhiễm Ebola, chủ yếu tập trung tại ba nước Tây Phi là Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Nguồn: Phúc Minh/ thesaigontimes

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo