Thế giới

Yanukovich là bất ngờ đối với EU

Cập nhật lúc 25-05-2010 11:25:33 (GMT+1)
Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych

 

 

Các nước tham gia dự án “ĐỐi tác phương Đông” đã đặt quá nhiều hy vọng vào dự án này.

Ý kiến trên do chuyên gia Quỹ Bertelsmann Cornelius Oxmann đưa ra với tờ “Làn sóng Đức”.


“Khó có thể chờ đợi bước ngoặt lớn chỉ sau một năm hợp tác, tôi nghĩ, hiện nay có thể nói rằng đã có sự khởi đầu tốt, và quá trình xích lại gần nhau là có lợi cho tất cả các bên”, - chuyên gia nói.

Ông Oxmann cho biết, “Brusells đã từng nói rõ mục tiêu của “Đối tác phương Đông”. “Mặt khác, tại Ucraina đã diễn ra sự kiện dân chủ, nhưng lại bất ngờ đối với nhiều quan sát viên – đó là họ bầu lên tổng thống mới, người rõ ràng ngả về Nga trong các ưu tiên kinh tế và chính trị của mình”.

Theo ông cần phải đưa xã hội phát triển theo con đường của châu Âu: “Không thể có quy chế thành viên EU trong triển vọng trực tiếp được. Nhiệm vụ ở đây là cải cách xã hội trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư pháp”.

Ông Oxmann cũng cho rằng, từ phía EU áp dụng chế độ miễn viza là một quá trình lâu dài.

“Đầu tiên cần đặt ra những điều kiện rõ ràng để miễn viza cho sinh viên và doanh nhân. Nếu mọi việc bình thường thì có thể nghĩ tiếp đến việc miễn viza cho các đối tượng khác”, - ông nhận định.

Ông Oxmann lưu ý, hiện nay những bên phản đối chế độ miễn viza cho Ucraina vẫn đưa ra những lý do giống 10 năm trước đây họ đã dùng để phản đối Ba Lan, Séc và các nước khác.

“Kinh tế trong nước phát triển càng tốt, các vấn đề di cư trái phép càng giảm thì càng nhanh được miễn viza”, - chuyên gia đánh giá.

Theo Sự thật Ucraina-Nguồn Doanhnghiep.od

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo