Tin tức

Châu Á hưởng lợi nếu chống vi phạm bản quyền?

Cập nhật lúc 16-09-2010 14:18:28 (GMT+1)
60% phần mềm cài trong năm 2009 tại châu Á không có bản quyền.

 

Các nền kinh tế châu Á với Trung Quốc dẫn đầu có thể hưởng lợi tài chính và tạo ra hàng trăm ngàn việc làm trong vài năm nếu chống vi phạm bản quyền phần mềm.


Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA) và nhóm nghiên cứu IDC cho biết gần 60% phần mềm được cài đặt trên máy tính cá nhân trong năm 2009 tại châu Á là phần mềm không có bản quyền.

Nghiên cứu chung nói việc giảm vi phạm bản quyền phần mềm với khoảng 50% trong bốn năm sẽ mang lại 41 tỷ đôla trong hoạt động kinh tế, tạo ra 350.000 việc làm mới và thu về gần 9 tỷ đôla tiền thuế,.

Nghiên cứu chung bíu nếu việc giảm nạn vi phạm bản quyền như vậy trong hai năm sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho khu vực châu Á thêm 33%.

Trên toàn cầu, việc cắt giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền từ 42% hiện thời xuống 32% trong bốn năm sẽ mang lại cho kinh tế toàn cầu thêm 142 tỷ đôla, 500.000 việc làm mới và 32 tỷ đô la doanh thu thuế, nghiên cứu cho biết.

Roland Chan, giám đốc tiếp thị của BSA khu vực châu Á , cho biết khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ có được "hơn ba phần năm" việc làm mới được tạo ra trên toàn cầu vì qui mô thị trường.

"Giảm sao chép lậu phần mềm là một cơ hội để tạo động lực cho các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương, "ông nói.

Trung Quốc 'hưởng lợi nhiều'

Vi phạm bản quyền tại châu Á Thái Bình Dương trong năm 2009 từ 21% tới 86%.

Báo cáo chung của BSA-IDC trước đó cho biết 900 triệu phần mềm đã được cài đặt trên máy tính cá nhân trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2009.

Ông Chan nói ông hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ giúp thuyết phục các chính phủ tăng cường cải thiện đấu tranh chống lại nạn vi phạm bản quyền vốn làm cho các công ty công nghệ mất hơn 50 tỷ đôla trong năm 2009.

Theo nghiên cứu, Trung Quốc sẽ được hưởng lợi nhiều nhất nếu giảm được hơn nữa tỷ lệ vi phạm bản quyền, hiện đứng ở mức 79 phần trăm trong 2009.

Trong số 350,000 việc làm ước tính dự kiến sẽ được tạo ra tại Châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc sẽ có được 250.000 do thị trường
công nghiệp phần mềm của Trung Quốc, nghiên cứu cho thấy.

Ấn Độ sẽ chiếm gần 60.000 việc làm, tiếp theo là Nam Hàn có hơn 10.000 việc làm và Nhật Bản là 9.500.

Nghiên cứu cho biết Trung Quốc cũng sẽ hưởng lợi nhiều nhất về doanh thu và thuế.

Phúc trình này đã xem xét 13 nền kinh tế tạo nên 98% thị trường phần mềm khu trong đó có Australia, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Tỷ lệ vi phạm bản quyền trong 13 nền kinh tế trong năm 2009 dao động từ mức thấp 21% ở Nhật Bản đến 86% ở Indonesia, BSA nói.

BSA là một tổ chức bảo vệ bản quyền với thành viên là một số công ty phần mềm và công nghệ lớn nhất thế giới.

Theo BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo