Giá cả tại Séc âm thầm leo thang
![]() |
Ảnh: Internet |
Giá cả thực phẩm và dịch vụ tại Cộng hòa Séc vẫn tiếp tục âm thầm leo thang và chắc chắn sẽ tòn tiếp diễn. Liệu đã đến lúc những suy nghĩ lạc quan về đóng góp của hệ thống quản lý doanh thu trực tuyến (EET) cho nền kinh tế bắt đầu cảm thấy chán nản và thay đổi suy nghĩ của mình về nó?
Trong tháng Năm 2017 giá hàng tiêu dùng đã tăng thêm 2,4 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia thống kê, tác động mạnh nhất là do giá thực phẩm và đồ uống không cồn leo thang. Nội tệ phản ứng bằng cách mạnh lên và đạt tới kỷ lục mới từ khi tỉ giá được thả tự do- lên 26,20 korun ăn một euro.
Hầu hết mọi thứ đều tăng giá. So với tháng Năm năm ngoái đường đã tăng thêm 19,6 phần trăm, trứng 17,5 phần trăm, bơ 16,4 phần trăm. “Giá pho-mát tăng 14,3 phần trăm, các loại bánh nướng thông thường thêm 9,5 phần trăm, thịt 5,6 phần trăm, sữa 5,2 phần trăm, rau quả tăng 4,3 phần trăm…,” các chuyên viên thống kê tiếp tục liệt kê.
“Đáng chú ý là, nếu ta sang Đức hay Áo láng giềng để mua, sẽ nhận được hàng hóa chất lượng hơn nhiều với giá tương tự hay nhiều khi thấp hơn. Trong khi đó mức thu nhập của họ cao hơn tới bốn lần. Còn ở đây nhất là thực phẩm chất lượng kém hẳn. Và nhiều khi không rõ nguồn gốc xuất xứ,” Martin Drábek, một trong số các chuyên viên thương nghiệp và dịch vụ bình luận.
Trong khi đó, để thực hiện nghĩa vụ quản lý doanh thu trực tuyến (EET), người kinh doanh nhất là nhóm buôn bán và dịch vụ nhỏ phải tăng chi phí đáng kể. Dĩ nhiên vì thế giá thành dịch vụ hàng hóa của họ phải tăng lên. Dư luận xã hội cũng đã bắt đầu nhìn thấy thực tế này, nên nhiều những người từng có quan điểm lạc quan hay bàng quan về EET nay cũng đã cảm nhận thấy tác động của nó vào ví tiền của mình. Vì thế thái độ ủng hộ các đảng phái có lập trường kiên quyết chống EET tiếp tục có xu hướng tăng lên.
David Nguyen - Bleskove ©Vietinfo