Kêu gọi “Tổng tẩy chay EET”
Ảnh: FB |
Những gì mà nhiều người kinh doanh Séc bàn tán trong thời gian gần đây đã trở thành hiện thực. Đã xuất hiện chính thức lời kêu gọi Tổng tẩy chay EET. Truyền đơn đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Facebook, kêu gọi tất cả người kinh doanh đoàn kết dưới khẩu hiệu “Không thể khóa được tất cả chúng ta”.
Từ 01 tháng Ba 2017 tất cả người kinh doanh dịch vụ bán buôn, bán lẻ tại Cộng hòa Séc sẽ phải bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thống kê doanh thu trực tuyến (EET). Trong tổng số ước tính khoảng 250 nghìn người đến cuối tuần trước mới có khoảng gần 90 nghìn yêu cầu và nhận được dữ liệu định danh để đăng ký vào hệ thống EET. Đến hết tháng Hai còn đúng 7 ngày làm việc và khoảng 150- 160 nghìn người phải đăng ký.
Càng gần đến ngày khởi động, căn cứ vào tình hình thực tiễn số người đăng ký tăng rất chậm, các cơ quan quản lý thuế hầu như không có diễn biến khác thường mặc dù đã tăng giờ làm việc, những bàn tán về khả năng tẩy chay EET càng trở nên rộng rãi. Nhưng vẫn thiếu những tiếng nói chủ động chính thức kêu gọi “đoàn kết lại” từng ý tưởng tẩy chay lẻ tẻ tự phát. Và nay, nhiều nhóm “chống Babiš” đã định hình trên Facebook. Ví dụ đại diện phong trào “Tháng Mười Một chưa kết thúc” Petr Suda tuyên bố: “Mọi công cụ dân chủ và khả năng đã thất bại. Chính phủ đã thất bại, các dân biểu, thượng nghị sĩ đã thất bại, nhiều tổ chức đại diện cho người kinh doanh vừa và nhỏ và hành nghề tự do đã thất bại. Và chủ yếu bởi vì hoạt động của họ được nhà nước trả lương (tài trợ). 28 năm qua người kinh doanh vừa và nhỏ và hành nghề độc lập không có ai đại diện cho họ, không có ai bênh vực và ai vận động cho họ trong chính trường.”
Theo Petr Suda tạm thời sức ép dân sự của những người kinh doanh vừa và nhỏ và hành nghề độc lập vẫn còn phân tán, nhưng đã dần tăng lên và mở mắt cho cả các tầng lớp nhân dân khác. “Andrej Babiš cố tình lừa lọc nhân dân đất nước này có chủ đích. Thậm chí sử dụng cả quảng cáo tuyên truyền toàn quốc bằng tiền thuế của dân để hỗ trợ EET. Nói đến số tiền 18 tỉ korun sẽ thu được thêm từ thuế của người kinh doanh vừa và nhỏ và hành nghề tự do sau khi áp dụng EET. Nhưng không ai bao giờ có thể nói, rằng lấy từ đâu ra con số như vậy,” Petr Suda nhấn mạnh.
“Mỗi ngày lại thêm tin về chuyện người kinh doanh chấm dứt hoạt động vì EET. Những trường hợp như vậy không phải là hàng trăm, mà là hàng nghìn. Trong mọi nền kinh tế tiến bộ trên thế giới chính người kinh doanh vừa và nhỏ và hành nghề tự do là động lực kéo nền kinh tế cũng như vị trí làm việc. Và điều đó mang lại phồn vinh cho tất cả,” Petr Suda kết luận.
David Nguyen- forum24 ©Vietinfo