Kỳ vọng phi thực tế của bộ Tài chính Séc về EET
Giám đốc Tổng cục Thuế Martin Janeček. Ảnh: Internet |
Cho đến nay bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Cộng hòa Séc luôn rêu rao về khoản tiền tới 18 tỉ korun mà ngân khố quốc gia sẽ thu thêm được mỗi năm sau khi áp dụng toàn bộ bốn giai đoạn thực hiện đề án quản lý doanh thu trực tuyến (EET). Nhưng ngay từ bây giờ đã có thể khẳng định đó là kỳ vọng phi thực tế.
Mới đây, giám đốc Tổng cục Thuế Martin Janeček đã “ngắc ngứ” trước câu hỏi của Jiří Žežulka, người từng giữ chức phó tổng cục thuế và trực tiếp tham gia vào đề án EET. Đích thân Jiří Žežulka tin rằng 18 tỉ là con số không tưởng và Martin Janeček đã không thể giải trình nổi trong chương trình tranh luận Những câu hỏi của Václav Moravec trên kênh truyền hình quốc gia Séc hôm Chủ Nhật vừa rồi.
“Đã chờ đợi, là trong giai đoạn hai sẽ có tới 250 nghìn người kinh doanh kết nối EET. Nhưng đến nay thấy rõ, là chỉ có khoảng một nửa. Đó là dẫn chứng rõ ràng, rằng con số 18 tỉ chắc chắn không thể đạt tới,” cựu phó giám đốc Tổng cục Thuế Jiří Žežulka tuyên bố và coi mục tiêu để bộ trưởng Tài chính Andrej Babiš quyết tâm áp dụng hệ thống EET là ảo tưởng.
Theo Jiří Žežulka, thì ngay từ bây giờ đã có thể thấy “hiệu quả lớn” mà EET mang lại như thế nào. Nhưng con số cụ thể trước tiên phải do các cơ quan quản lý thuế phân tích.
Mai Hương- Echo24 ©Vietinfo