Người kinh doanh Séc sẵn sàng “nuốt” thiệt hại vì EET nếu nó được xóa bỏ
Ảnh: Internet |
Những chợ phiên vắng ngắt, hàng loạt cửa hiệu nông thôn đóng cửa…là những cảnh tượng mà hệ thống quản lý doanh thu trực tuyến (EET) gây ra, dân chúng bắt đầu làm quen. Còn điểm chung thái độ nhất là của phe đối lập trong Quốc hội Séc hiện nay, là cự tuyệt EET do liên minh cầm quyền áp đặt.
Hai đảng cánh hữu đối lập TOP 09 và ODS nếu thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội mùa Thu tới chắc chắn sẽ lập tức nỗ lực loại bỏ EET. Còn phe cầm quyền hiện nay cũng lục đục vì EET. Đích thân thủ lĩnh phong trào ANO tác giả EET Andrej Babiš cũng muốn có chút điều chỉnh để không còn quá cứng rắn. Đối tác KDU-ČSL “trở cờ” không muốn thực hiện hai giai đoạn ba và bốn còn lại. Còn ČSSD của thủ tướng Bohuslav Sobotka muốn được ăn cả, còn nếu ngã thì chỉ mình Andrej Babiš.
ODS và TOP 09 hứa hẹn sau khi bãi bỏ nghĩa vụ EET sẽ có chính sách bồi thường thiệt hại cho người kinh doanh vì những chi phí thực hiện EET. Nhiều người kinh doanh thì khẳng định sẵn sàng chấp nhận “nuốt” thiệt hại chỉ cần EET được xóa bỏ là mãn nguyện.
EET hiện nay- vào ngày 09 tháng Ba 2017- đang đụng chạm tới tổng cộng gần 168 nghìn người kinh doanh tại CH Séc và tạm thời chính xác có 128 085 đối tượng đóng thuể gửi dữ liệu doanh thu vào hệ thống EET. Tất cả họ, để thực hiện nghĩa vụ thống kê doanh thu trực tuyến đã phải đầu tư mua trang thiết bị và ước tính kinh phí hàng chục tỉ korun chưa kể chi phí vận hành. Hàng trăm, hay hàng nghìn người kinh doanh đã chấm dứt hoạt động vì không muốn thực hiện nghĩa vụ EET. Số liệu chính thức rất khó có thể xác nhận. Chỉ biết rằng trên thực tế và cả truyền thông, mạng xã hội đầy những tấm ảnh các cửa hiệu trên toàn quốc đóng cửa ngừng hoạt động cả vì EET.
Chi phí thấp nhất cho một cửa hiệu nhỏ nhất để thực hiện nghĩa vụ EET là khoảng 5 nghìn korun. Với cửa hiệu lớn hơn chi phí sẽ lên đến hàng vài chục hay thậm chí vài trăm nghìn korun. Nhiều người kinh doanh đã hỏi, là liệu trong trường hợp xóa bỏ EET thì có được bồi hoàn ít ra phần nào thiệt hại hay không.
Theo các đảng đối lập, thì người kinh doanh chắc chắn có quyền lợi được bồi thường. “Nếu tòa Hiến pháp hủy EET vì nhà nước đối xử bất bình đẳng và phân biệt với người kinh doanh, thì người kinh doanh có quyền đòi bồi thường thiệt hại phát sinh,” nghị sĩ Martin Plíšek (TOP 09), một trong những người đệ đơn khiếu nại luật về EET lên tòa Hiến pháp, tuyên bố.
Chủ tịch ODS Petr Fiala khẳng định, nhất là những người kinh doanh nhỏ nhất xứng đáng được đền bù phần nào. “Về vấn đề bồi thường, chắc chắn chúng tôi sẽ có phương án, nhất là đối với người kinh doanh nhỏ và hành nghề độc lập,” Petr Fiala nói với phóng viên báo điện tử Echo24. “Những người đã đóng cửa, tiếc thay không còn có thể hỗ trợ, nhưng ít ra những người còn tiếp tục cũng đỡ được gánh nặng. Đó là nói về cả vốn liếng để khởi nghiệp kinh doanh, nghĩa là các cửa hiệu, tửu quán nông thôn sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại,” chủ tịch ODS Petr Fiala bổ xung.
“Nếu như ai đó có thể hủy được nó (EET), thì tôi sẵn sàng “nuốt” cái chi phí, số tiền mà tôi đã phải bỏ ra,” một doanh nhân viết trong nhóm “Bojkot Babišových výrobků” trên mạng xã hội Facebook và được nhiều người khác đồng tình.
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa tới sẽ diễn ra vào mùa Thu và tất cả các đảng tranh cử đều ít nhiều có đưa EET vào chương trình của mình. Tạm thời hiện nay mặc dù bị giới kinh doanh ghét cay ghét đắng, nhưng thủ lĩnh phong trào ANO Andrej Babiš vẫn là chính khách được dân chúng ưa chuộng nhất và theo kết quả nhiều khảo sát chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.
David Nguyen - Echo24 ©Vietinfo