Phản ứng chống đối EET đang lên cao trào
Ảnh: Internet |
Càng gần đến ngày khởi động giai đoạn hai của quá trình thực hiện quản lý doanh thu trực tuyến (EET), tại Cộng hòa Séc hàng loạt các hoạt động phản đối nghĩa vụ mới này đang lên cao. Đầu tiên sẽ là cuộc biểu tình ngày thứ Bẩy cuối cùng của tháng Hai ở quảng trường Václav mà theo dự kiến sẽ có số người tham gia cao gấp ba lần so với cuộc biểu tình trước. Ngoài ra còn cuộc đình công bãi thị ngày 01 tháng Ba hay cũng phải nói tới phong trào Tổng tẩy chay EET đang phát động trên mạng xã hội.
Cuộc biểu tình khai mạc lúc 12:00 giờ ngày 25.02.2017 vẫn do Hiệp hội các doanh nhân và nhà quản lý (APM) cùng với phong trào Séc vui mừng không EET phối hợp tổ chức. “Lần này sẽ ít những bài phát biểu hơn so với cuộc biểu tình thứ nhất. Chúng tôi sẽ nói ít hơn và làm nhiều hơn,” Radomil Bábek, một trong những người tổ chức biểu tình và đại diện APM, tuyên bố.
Mặc dù vậy, lên diễn đàn phát biểu vẫn sẽ có bẩy người, ngoài Radomil Bábek còn có con trai cựu tổng thống Václav Klaus, diễn giả Pavel Havlíček hay nữ diễn viên Bára Štěpánová và nhà báo Dan Přibáň. Theo những người tổ chức, cuộc biểu tình lần này không chỉ phản đối EET mà cả chống lại quyền lực nhà nước nói chung ngày càng trở nên ngạo mạn và trấn áp ở Cộng hòa Séc.
“Chúng tôi muốn lên tiếng công khai, rằng tự do là thứ tài sản đặc biệt vô cùng quí giá, mà chúng tôi không muốn để cho lũ bolshevik cải dạng cướp mất,” Boleslav Buzek từ phong trào SÉc vui mừng không có EET, nhấn mạnh.
Các nhà tổ chức hy vọng số người tham gia cuộc biểu tình này sẽ nhiều gấp ba lần so với cuộc biểu tình thứ nhất hồi đầu tháng 12.2016. Dạo đó theo ước tính có khoảng 700 tới một nghìn người. “Hiện nay chúng tôi đã thấy, là nhân dân đã lan truyền nhau trên mạng xã hội, rằng sẽ tổ chức các chuyến xe đi chung, và thấy rằng mối quan tâm đặc biết lớn khác hẳn sự kiện thứ nhất,” Radomil Bábek cho biết.
Điều mà Radomil Bábek đã nói đến về chuyện “sẽ làm nhiều hơn” là tổ chức các buổi mít tinh, mà trong đó người dân sẽ biểu quyết. Tạm thời Radomil Bábek chưa muốn nói rõ sẽ biểu quyết vì vấn đề gì. “Đã chuẩn bị một số khẩu hiệu, và chúng tôi kêu gọi nhân dân tập trung để bày tỏ ý kiến của mình, để biểu quyết,” Radomil Bábek giải thích. Một trong những điểm mà Radomil Bábek tiết lộ, là biểu quyết về việc bày tỏ thái độ không tin cậy chính phủ.
Bởi theo những người tổ chức, chính thái độ tiêu cực của chính phủ liên minh hiện nay bao gồm ČSSD, ANO và KDU-ČSL, ngoài EET còn đặt ra những công cụ khác gây ảnh hưởng nặng nề đến người kinh doanh, ví dụ như nghĩa vụ báo cáo kiểm tra thuế DPH, cho nên mọi nỗ lực bàn bạc đàm phán với chính phủ là vô nghĩa. “Sẽ không ký bất kỳ thỉnh nguyện thư nào, vì cái chính phủ này không đáng tin cậy và có lợi ích trái ngược, cho nên không đàm phán gì được với nó,” Radomil Bábek giải thích.
Ngoài ra, còn chiến dịch lấy chữ ký ủng hộ kháng nghị phản đối EET, do doanh nhân Ivo Hucl thực hiện mà trong ngày khỏi động giai đoạn đầu của EET đã trao danh sách với hơn 9 nghìn chữ ký cho ủy ban dân nguyện Thượng nghị viện. Chiến dịch này từ đó chưa chấm dứt và Ivo Hucl dự kiến sẽ trao tiếp danh sách chữ ký ủng hộ kiến nghị phản đối EET cho Thượng nghị viện trong thời gian gần nhất. Hiện nay, theo Ivo Hucl đã có khoảng 17 nghìn chữ ký ủng hộ xóa bỏ EET.
Đảng tự do công dân cũng phát động chiến dịch phản đối EET. Đảng này kêu gọi người kinh doanh vào ngày 01 tháng Ba tham gia đình công bãi thị tượng trưng. Vào thời điểm từ 12:00 đến 12:03 giờ tất cả người kinh doanh không gửi số liệu doanh thu vào hệ thống EET. “Đó là hành động phản đối tượng trưng, cho cách áp dụng EET ở nước ta như thế nào, gây hậu quả ra sao cho người kinh doanh nhỏ khi bị liệt vào đó,” chủ tịch Đảng tự do công dân Petr Mach tuyên bố.
Hoạt động đình công bãi thị tượng trưng mà Đảng tự do công dân kêu gọi cũng được Hiệp hội các doanh nhân và nhà quản lý ủng hộ. Trái lại, Hiệp hội này không ủng hộ lời kêu gọi Tổng tẩy chay EET mà hiện nay cũng đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Facebook. Theo Radomil Bábek, hành động chống luật như vậy và trong trường hợp bị chính quyền trừng phạt thì hậu quả chỉ người kinh doanh phải chịu. Bởi như đã biết, hình phạt tối đa cho hành vi chống đối luật về EET có thể lên đến nửa triệu korun.
Ảnh: Jan Zatorsky
David Nguyen - echo24, Deník©Vietinfo