Thỉnh nguyện yêu cầu hủy bỏ EET
Ảnh: Shutterstock |
Theo luật Cộng hòa Czech, để thỉnh nguyện thư có thể được Ủy ban Kiến nghị Quốc hội xem xét trong cơ cấu gọi là tranh luận công khai, cần phải có tối thiểu 10 nghìn chữ ký ủng hộ. Hiện nay các hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu hủy bỏ luật về quản lý doanh thu trực tuyến (EET) vẫn đang tiếp tục.
Không chỉ phe đối lập cánh hữu TOP 09 và ODS cực lực phản đối EET, mà cả những người kinh doanh nhỏ và hành nghề tự do bị đụng chạm nặng nề nhất. Hàng nghìn người đã ký thỉnh nguyện thư với mục đích ngay lập tức xóa bỏ EET hay ít ra miễn thực hiện nghĩa vụ EET cho những người kinh doanh nhỏ mà nghĩa vụ mới có thể tiêu diệt họ.
Nhiều người tin rằng, quyết định áp dụng EET sẽ là yếu tố “bẻ gẫy lưng” sự nghiệp chính trị của Andrej Babiš.
Doanh nhân Ivo Hucl từ Plzeň, người khởi xướng Thỉnh nguyện thư yêu cầu xóa bỏ luật số 112/2016 Sb., về doanh thu trực tuyến cho biết trong giai đoạn đầu đến ngày 01.12.2016 đã thu thập được 7 nghìn chữ ký.
“Sau thời điểm này chúng tôi vẫn tiếp tục thu thập chữ ký. Đợt thứ hai chúng tôi sẽ trình lên vào ngày 01.03.2017,” Ivo Hucl cho biết và bổ xung, là đã có chữ ký của 14 thượng nghị sĩ và khoảng hai mươi chủ tịch xã, thị trấn. Ivo Hucl rất tự tin, là sớm hay muộn sẽ đạt được giới hạn 10 nghìn chữ ký ủng hộ kiến nghị và buộc Quốc hội phải xem xét.
Andrej Babiš cuối cùng sẽ phải lùi bước?
Công dân khác cũng tổ chức thu thập chữ ký kháng nghị chống EET là Martin Měchura, một người hành nghề tự do nhỏ ở vùng Nam Czechia. “Sau một tuần tôi chỉ thu thập được khoảng 750 chữ ký,” Martin Měchura kể với phóng viên Echo24 và cho biết không ấn định thời hạn cuối cùng để lấy chữ ký. Theo Martin Měchura, đã thỏa thuận với một số nghị sĩ cả hai viện để họ trình thỉnh nguyện thư lên Quốc hội. Martin Měchura tin rằng, chính vì EET của mình sẽ buộc Andrej Babiš rời khỏi vị trí bộ trưởng Tài chính.
Cả Ivo Hucl cũng có suy nghĩ tương tự. “Tôi cho rằng, tổng hợp sức ép lên các vị đại diện chính phủ trong lĩnh vực thống kê doanh thu trực tuyến và sự ngu xuẩn mà toàn bộ hệ thống EET gây ra, đã buộc Andrej Babiš phần nào lùi bước và cố đưa ra thêm ngoại lệ khác nữa,” Ivo Hucl bình luận về động thái mới đây của bộ trưởng Tài chính, muốn người kinh doanh có doanh thu năm chưa tới 250 nghìn korun có thể đóng thuế tạm ứng và không phải thực hiện nghĩa vụ EET hay ngoại lệ cho hình thức e-shop.
Kháng nghị khác chống EET là sáng kiến của Phong trào Công dân tự do, tiến hành trên internet. “Kháng nghị đã bắt đầu từ tháng Năm. Tạm thời chúng tôi có hơn một nghìn chữ ký, nhưng số lượng không quan trọng. Chủ yếu chúng tôi chỉ muốn chứng minh, là ở đây có điều gì đó không ổn,” Petr Suda, một trong những nhà khởi xướng giải thích.
Trong suốt quá trình hình thành và phê chuẩn luật về EET, cánh hữu đối lập luôn kiên định thái độ phản đối quyết liệt. TOP 09 đã đề nghị hoãn thực hiện đề án. Chủ tịch ODS Petr Fiala cho biết đảng mình sẽ đưa ra đề nghị hủy toàn bộ EET.
Trang web ký Thỉnh nguyện yêu cầu hủy EET:
1. Phong trào Công dân Tự do: http://www.petice24.com/petice_k_iniciativ_nechci_eet
2. TOP 09: https://my.top09.cz/podpisove-akce/detail/18
Ảnh: Ivo Hucl.
David Nguyen- ECHO 24©Vietinfo