Việt Nam

ĐH Ngân hàng TP.HCM: Trưởng phòng lương 98 triệu/tháng?

Cập nhật lúc 21-12-2009 08:52:39 (GMT+1)
Sinh viên ĐH Ngân hàng TP.HCM trong ngày hội việc làm tổ chức tại trường. Ảnh: Thái Phương

 

Cán bộ, giảng viên ĐH Ngân hàng TP.HCM đang bức xúc bởi có thông tin: một số lãnh đạo đã được hưởng 100 triệu đồng/người vào dịp Tết 2009.


Theo báo Tuổi Trẻ, tại buổi đối thoại giữa ban Giám hiệu trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với khoảng 100 cán bộ, giảng viên, nhân viên ngày 20/12, một cán bộ trình bày có nguồn tin cho rằng ban giám hiệu và một số lãnh đạo phòng ban đã có sự chia chác dịp Tết 2009 với số tiền 100-600 triệu đồng/người. Thậm chí có trưởng phòng lĩnh lương hằng tháng 98 triệu đồng dù người này đang đi học ở nước ngoài hơn một năm nay.

Nhiều ý kiến đề xuất nhà trường phải tiến hành kiểm toán nội bộ và công khai toàn bộ thu nhập của cán bộ công nhân viên, để xác nhận mức độ chênh lệch thu nhập và nguyên nhân của sự chênh lệch này. 

“Chúng tôi vẫn chưa có những câu trả lời thỏa đáng” -  một giảng viên nhà trường cho hay.

 Trước đó, một bản kiến nghị tập thể cuả cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên nhà trường đã được chuyển đến Ban giám hiệu, Đảng ủy nhà trường. 

Các kiến nghị xoay quanh quy chế tài chính hiện hành của nhà trường vốn mang đến nhiều bức xúc về tiền thưởng và thu nhập cá nhân.

Lãnh đạo nhà trường hứa sẽ điều chỉnh khi soạn thảo quy chế thu chi tài chính mới. 

Trao đổi với PV, ông Đinh Nhất Linh, thanh tra Bộ GD&ĐT, văn phòng phía Nam, cho biết: “Các kiến nghị liên quan đến quy chế tài chính nên không nằm trong thẩm quyền của thanh tra Bộ GD-ĐT”. 

Tuy nhiên, ông Linh cũng cho biết thêm, nếu nhận được đơn thư khiếu nại trực tiếp, Bộ có thể triển khai chuyên đề thanh tra theo đúng chủ trương “ba công khai” của ngành giáo dục.

Theo VNN

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo