Việt Nam

Dự án hồ Ba Mẫu: Làm đường 13,5m hay 30m?

Cập nhật lúc 25-12-2009 12:21:57 (GMT+1)

 

- “Tôi nghĩ là chưa cần thiết mở rộng con đường 30m vào lúc này, trước mắt là cứ làm con đường 13,5m xung quanh hồ Ba Mẫu...", ông Bùi Hữu Công, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội đã bày tỏ quan điểm trước việc TP Hà Nội đang cân nhắc việc mở rộng con đường 30m quanh khu vực hồ Ba Mẫu.


Trước thông tin về việc TP Hà Nội đang cân nhắc mở rộng con đường 13,5m (theo nguyện vọng của dân) hay 30m (theo quy hoạch tổng thể của thành phố) quanh khu vực hồ Ba Mẫu, người đứng đầu phường Trung Phụng đã có ý kiến cũng như quan điểm của mình.

 

Khu đất nằm gần hồ Ba Mẫu, là nơi dành để xây nhà cho những người dân mất đất vào dự án.

Ông Bùi Hữu Công cho biết: "Trước mắt thành phố làm con đường xung quanh hồ và hệ thống cây xanh để đảm bảo môi trường vì như vậy sẽ liền với quần thể công viên Thống Nhất, đồng thời tránh cho việc di dời của nhân dân và sẽ phải có một quỹ đất rất lớn giành cho dân trong việc đền bù dự án. Lãnh đạo phường Trung Phụng cũng như người dân có quan điểm nếu làm con đường từ 13  5m là hợp lý nhất. Nếu như thành phố vẫn quyết tâm làm con đường 30m thì sẽ có một cuộc di dân rất lớn vì dự án".

"Còn khi thành phố nhất quyết làm con đường 30m thì cái đó là quyền của thành phố, nhưng lợi ích cũng như tính hiệu quả của nó thực sự chưa thuyết phục. Thứ nữa, là liệu thành phố có quyết tâm làm hay là cứ hô hào rồi lại để đó đến 20 năm sau mới làm? Nhân dân sẵn sàng nhường lại đất cho dự án nhưng thực sự phải mang lại tính hiệu quả cao cho cộng đồng", ông Công tiếp tục.

"Mặc dù chưa chính thức làm con đường 13,5m nhưng khi chính quyền và nhân dân phường Trung Phụng nghe tin đã hoàn toàn đồng tình, vì phương án này hợp với lòng dân. Đặc biệt là tránh việc đền bù nhiều và phải dành một quỹ đất rất lớn cho việc tái định cư. Hiện nay, Hà Nội đã mở rộng nên không nhất thiết cứ phải mở rộng đường lớn ở trong nội đô, vì làm như vậy sẽ rất lãng phí, không mang lại hiệu quả cao mà chỉ có làm tốn kém ngân sách của Nhà nước”.

Dự án chưa hoàn thành đồng nghĩa với việc nhà cửa của dân vẫn còn tạm bợ.

Cũng liên quan đến dự án, ông Bùi Hữu Công cho biết thêm: “Việc thành phố quan tâm cử hẳn một Phó chủ tịch trực tiếp chỉ đạo dự án đã mang lại niềm tin lớn lao cho người dân nằm trong quy hoạch dự án với hi vọng sẽ được sống trong môi trường trong lành. Họ đã phải sống chung với ô nhiễm môi trường suốt 20 năm qua vì cái dự án treo này".

Vấn đề bây giờ đang làm đau đầu với UBND thành phố là giữ nguyên dự án cải tạo công viên hồ Ba Mẫu theo như thiết kế ban đầu (30m tính từ kè hồ vào) hay là theo nguyện vọng của người dân (lấy sâu 13,5m tính từ kè hồ vào)? Câu trả lời sẽ có trong thời gian tới.


Theo VTC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo