Việt Nam

Nữ nghi phạm cướp ngân hàng Techcombank: Cái giá của sự liều lĩnh?

Cập nhật lúc 11-10-2020 13:53:37 (GMT+1)
Hình ảnh nữ nghi phạm cướp tài sản ở ngân hàng.

 

Với hành vi cướp tài sản với số tiền trên 2 tỷ đồng, nghi phạm Phùng Thị Thắng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân theo quy định tại khoản 4, Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015. 


Liên quan đến vụ cướp ngân hàng Techcombank, chi nhánh Trương Vĩnh Ký (đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM), Công an TP HCM đã lấy lời khai Phùng Thị Thắng, 24 tuổi, quê Bắc Giang - nghi phạm gây ra vụ cướp trên.

Theo lời khai của Thắng, vào TP.HCM làm ăn, lập nghiệp với mong muốn làm giàu nơi đất khách, Thắng bắt đầu học hỏi kinh nghiệm và tham gia các chương trình truyền hình thực tế để khởi nghiệp nhưng không thành công. Nghi can thừa nhận đang nợ nần chồng chất, gặp nhiều khó khăn nên nghĩ đến việc đi cướp tài sản ngân hàng để trả nợ.

Khoảng 12h30 ngày 10/10, Thắng đến phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký thuộc Ngân hàng Techcombank), chi nhánh Tân Bình (địa chỉ 98A Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) sau đó hô to có bom và yêu cầu nhân viên phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi xách của nghi can này. Sau khi lấy được tiền, Thắng đi ra khỏi ngân hàng, khóa cửa lại và lên taxi tẩu thoát. Số tiền cướp được khoảng 2,1 tỷ đồng.

Dư luận đặt câu hỏi, hành vi trên của Phùng Thị Thắng sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhìn nhận, đây là một vụ cướp táo tợn tuy nhiên cũng khôi hài và có phẩn ngây thơ của nữ nghi phạm. Thực tiễn cho thấy phần lớn các vụ cướp ngân hàng từ những đối tượng không chuyên nghiệp sẽ đều bị bắt giữ trong khoảng 24 tiếng kể từ thời điểm vụ việc xảy ra. Với những đối tượng cướp chuyên nghiệp, băng nhóm cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, có lẽ lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, khốn khó cùng với suy nghĩ ngây thơ, bồng bột nên Phùng Thị Thắng đã quyết định lựa chọn một hành vi mạo hiểm và gần như không có cơ hội thành công...

Luật sư Cường cho rằng, Phùng Thị Thắng chưa phải là người nổi tiếng nhưng cũng là người có tiếng và có sự chú ý, quan tâm của dư luận do từng thi chương trình hài trên truyền hình nên hành tung, thông tin rất dễ bị bại lộ, phát hiện, rất dễ nhận dạng.

Đối tượng sử dụng xăng và vật “giả bom” làm công cụ gây án, trong khi phần lớn các vụ cướp ngân hàng, các đối tượng sử dụng súng, là đàn ông và với vẻ hung hãn manh động. Vụ việc này đối tượng còn sử dụng phương tiện công cộng dễ truy xét dấu vết là taxi để thực hiện hành vi phạm tội.

Bởi vậy, có thể nói rằng phương thức và kế hoạch của đối tượng khá thô sơ khi nhắm vào ngân hàng để cướp tài sản, có lẽ đó là lý do đối tượng sớm bị bắt giữ và thu giữ tang vật.

Nghi phạm Phùng Thị Thắng tham gia gameshow Thách Thức Danh Hài.

Theo quy định của pháp luật, người nào đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cố ý dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản.

Với hành vi cướp tài sản với số tiền trên 2 tỷ  đồng, đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân theo quy định tại khoản 4, Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015. Số tiền mà đối tượng này cướp trên 2 tỷ đồng nên phải đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc.

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, Thắng có đam mê hoạt động nghệ sĩ và đã từng tham gia các gameshow trên truyền hình và được giám khảo đánh giá cao. Tuy nhiên do làm ăn thua lỗ, nợ nần túng quẫn nên đối tượng đã làm liều.

 

 Luật sư Đặng Văn Cường.

Vấn đề này luật sư Cường cho rằng, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ danh tính, làm rõ nguyên nhân động cơ của sự việc để có kết luận và kiến nghị hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên hành vi dùng vũ lực, hung khí đe dọa cán bộ nhân viên ngân hàng để lấy tài sản là hành vi cướp tài sản, đối tượng và vật chứng đã được thu giữ. Bởi vậy, dù là nguyên nhân gì chăng nữa thì cũng không thể biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng này sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc.

“Vụ việc này cũng sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai vì lòng tham mà muốn chiếm đoạt tài sản của người khác, coi thường pháp luật. Cuộc đời không giống như trên sân khấu, khi một màn kịch khép lại thì có thể đã hết cuộc đời, khi vướng vào vòng lao lý với mức hình phạt 18 năm tù trở lên thì có lẽ khó có cơ hội để làm lại cuộc đời. Bởi vậy, việc này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai buông thả thiếu trách nhiệm, coi thường pháp luật và có những suy nghĩ ngây thơ về những hành vi vi phạm pháp luật” - luật sư Cường cho hay.

Tâm Đức
Nguồn: kienthuc.net.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo